Hà Nội: Ngổn ngang hàng trăm ổ voi, ổ gà trên 'đoạn đường đau khổ' trong nội đô
Ngõ 282 Kim Giang (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với đoạn đường ngắn chưa đầy 200m nhưng có tới hàng trăm ổ voi, ổ gà; đặc biệt đoạn qua cổng Trường Tiểu học Đại Kim, qua ngách 17/282 Kim Giang và qua Đền Vua Lê.
Thực trạng này đã diễn ra khoảng 10 năm nay khiến đời sống của người dân quanh đây và những người tham gia giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là vào những giờ cao điểm hay trời mưa, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra. Mặc dù người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền phường, quận nhưng đến nay "đoạn đường đau khổ" này vẫn chưa được tu sửa, gây khó khăn và mất an toàn cho việc đi lại của người dân.
Ông Nguyễn Văn Hội (86 tuổi), hộ dân sinh sống ngay mặt đường cho biết, tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng này diễn ra khoảng 10 năm nay. Đường bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho việc đi lại của người dân, nhất là trẻ nhỏ hàng ngày phải đi học qua đây.
Đoạn đường dài chưa đến 200m nhưng có hàng trăm ổ gà, ổ voi, đặc biệt đoạn qua Trường Tiểu học Đại Kim, ngách 17/282 Kim Giang và Đền Vua Lê.
Ngõ 282 Kim Giang là đoạn nối đường ven sông Tô Lịch với đường Nguyễn Xiển - Vành đai 3.Nắng thì hứng bụi, trời mưa thì đường như một cái ao sình lầy, người dân nơi đây chỉ mong sao đoạn đường sớm được tu sửa để việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn.
Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách chăm lo người lao động, những công nhân có thành tích nổi bật trong lao động.
Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật các loại, cùng màn pháo hoa nước lần đầu xuất hiện tại Thủ đô, sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10/2026. Chương trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Hà Nội đang hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chú trọng chất lượng công nghệ, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Bất Bạt đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường sống và phát huy vai trò của người dân.