Hà Nội nâng tầm các hoạt động đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, năm 2025, thực hiện tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức hoạt động nhằm củng cố đối tác truyền thống, mở rộng hệ thống đối tác, bạn bè quốc tế, nâng cao chất lượng công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân, thông tin đối ngoại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Chú thích ảnh
Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024 cho tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, năm 2025, Liên hiệp triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch trung hạn và dài hạn của công tác đối ngoại nhân dân; nghiên cứu xây dựng hoạt động đối ngoại nhân dân quy mô xứng tầm Thủ đô, có ý nghĩa ngoại giao với đất nước và Thủ đô; tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới đối tác…

Liên hiệp phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cùng cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, nâng cấp quy mô tổ chức các hoạt động truyền thống, đưa chương trình có chất lượng tốt, hiệu quả thành các chương trình thường niên, tạo hiệu ứng lan tỏa chiều sâu, đóng góp vào thành công trong hoạt động đối ngoại của thành phố.

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2025, Hiệp hội tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ, chỉ đạo, định hướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động đoàn kết, hòa bình hữu nghị.

Đồng thời, triển khai hoạt động phát huy danh hiệu Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo cũng như giá trị các di sản được UNESCO vinh danh trên địa bàn Thủ đô để giới thiệu và quảng bá giá trị di sản tới công chúng. Hiệp hội thúc đẩy hoạt động sáng tạo, liên kết hoạt động, phát huy vai trò thế hệ trẻ trong lĩnh vực phát triển văn hóa giáo dục, hợp tác di sản văn hóa, văn học nghệ thuật với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế…

Năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, thay đổi tư duy, phương thức làm việc, phân công đúng người, đúng việc, mọi công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, tránh bị động, bất ngờ. Đối với những nhiệm vụ được Trung ương và thành phố Hà Nội giao đột xuất, Liên hiệp luôn xử lý kịp thời, ghi dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo Trung ương, thành phố và bạn bè quốc tế đánh giá cao, nâng tầm hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô lên tầm cao mới.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế tham gia nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi về hình ảnh, giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô. Kết quả công tác đối ngoại nhân dân đã hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo nên thành công chung của công tác đối ngoại Thủ đô.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.