Hà Nội mở rộng mô hình 'Bệnh viện Chị - Em' hỗ trợ cơ sở y tế tuyến huyện

Để tăng cường hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình "Bệnh viện Chị - Em" giữa Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và các đơn vị y tế tuyến huyện, xã tại huyện Ba Vì.
Chú thích ảnh
Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh tư liệu: BV

Trong đó, các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ toàn diện đơn vị tuyến huyện trong việc phát triển, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật, phát triển nguồn lực, hỗ trợ cải tiến quy trình vận hành bệnh viện, quy trình khám, chữa bệnh. 

Tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm mới đây, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội đến năm 2030”, Luật Thủ đô (sửa đổi); đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia Bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; mở rộng triển khai mô hình “Bệnh viện Chị - Em” nhằm hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, trung tâm y tế. 

Theo Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội đến năm 2030”, 4 bệnh viện đảm nhận chức năng vùng gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Bên cạnh đó, Hà Nội phát triển các Bệnh viện đa khoa hạng I và Bệnh viện chuyên khoa đáp ứng khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu; Bệnh viện đa khoa hạng II đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản theo quy định Bộ Y tế; phát triển các phòng khám đa khoa và trạm Y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu; củng cố, phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đáp ứng nhu cầu cấp cứu của người dân trên địa bàn thành phố; phát triển nguồn nhân lực y tế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức, với cơ cấu và phân bố hợp lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, khối bệnh viện đã thực hiện được hơn 4,1 triệu lượt khám, chữa bệnh; công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch đạt 90%; tổng số lượt điều trị nội trú tăng 11,7% so với cùng kỳ 2023. Khối các Trung tâm Y tế cũng đã thực hiện trên 1,3 triệu lượt khám, chữa bệnh cho người dân. Hà Nội cũng duy trì hoạt động sàng lọc, khám phát hiện, quản lý điều trị bệnh tim mạch - tăng huyết áp, đái tháo đường tại các cơ sở y tế. Thành phố duy trì hoạt động 23 cơ sở điều trị Methadone (trong đó 19 cơ sở thuộc ngành Y tế quản lý) đang điều trị cho 4.882 bệnh nhân, đạt 91,5% so với chỉ tiêu thành phố giao.

Trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, thành phố đã hỗ trợ các quận, huyện, thị xã đầu tư, nâng cấp y tế cơ sở từ nguồn ngân sách thành phố với tổng số 198 dự án (9 Trung tâm Y tế, 11 phòng khám đa khoa và 178 trạm y tế), trong đó hoàn thành 106 dự án, 63 dự án đang triển khai thực hiện.

Bên cạnh các giải pháp trên, thành phố cũng triển khai nâng cao chất lượng kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh; công tác cấp cứu ngoại viện; chuyển đổi số toàn diện hướng tới y tế thông minh; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục sức khỏe…
Đặc biệt, Sở Y tế cũng đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế thông minh năm 2024 của ngành Y tế Hà Nội, triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, triển khai thí điểm Hồ sơ sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố; kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế của 50 bệnh viện, 39 phòng khám đa khoa, 297 trạm y tế với trên 3,5 triệu hồ sơ đã được đẩy thành công lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để sẵn sàng hiển thị trên ứng dụng VneID. Hơn 16,2 triệu lượt khám chữa bệnh được đồng bộ từ phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe thành phố…

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.