Hà Nội mở đợt kiểm tra lớn toàn ngành vận tải hành khách đến hết năm 2025

Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Kế hoạch chuyên đề kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đặc biệt liên quan đến xe đưa đón học sinh; triển khai liên tục từ nay đến hết năm 2025.

Mục tiêu nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển hành khách và đưa đón học sinh.

Chú thích ảnh
Hà Nội siết kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đến hết năm 2025.

Theo kế hoạch, các đội kiểm tra giao thông vận tải sẽ phối hợp với đơn vị quản lý bến xe tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra điều kiện phương tiện kinh doanh vận tải và người lái trước khi xuất bến. Nội dung kiểm tra bao gồm hệ số khách, số chuyến trong tháng theo đăng ký, cùng các yếu tố an toàn kỹ thuật và quy định hành nghề.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, sẽ yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe từ chối phục vụ hoặc thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp vận tải không tuân thủ quy định.

Đáng chú ý, với các đơn vị vận tải đưa đón học sinh, kế hoạch kiểm tra tập trung vào nhiều tiêu chí chặt chẽ như: Giấy phép kinh doanh vận tải, hồ sơ phương tiện và lý lịch lái xe; Quy trình bảo đảm an toàn trong đưa đón trẻ em mầm non, học sinh; Trang bị thiết bị ghi hình trong xe, thiết bị cảnh báo - chống bỏ quên trẻ em, và phù hiệu “xe hợp đồng” đúng quy định; Nơi đỗ xe, bộ phận giám sát an toàn giao thông, quy trình quản lý và theo dõi phương tiện...

Qua công tác kiểm tra, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải sẽ kiến nghị lãnh đạo các trường học không ký hợp đồng mới hoặc chấm dứt hợp đồng với những đơn vị vận tải có phương tiện, lái xe không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra tại các bãi đỗ xe, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp vận tải nhằm phát hiện, xử lý hành vi sử dụng địa điểm làm nơi đón trả khách, tập kết hàng hóa hoặc bán vé trái quy định.

Việc triển khai kế hoạch chuyên đề này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời ngăn ngừa các vi phạm tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động đưa đón học sinh - lĩnh vực nhạy cảm và được xã hội đặc biệt quan tâm.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.