Hà Nội lý giải nguyên nhân cây gãy đổ hàng loạt trong bão số 1

Nguyên nhân cây gẫy đổ hàng loạt tại Thủ đô trong cơn bão số 1 xảy vừa qua là do quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè Hà Nội xâm hại hệ thống rễ của cây xanh.
Hà Nội lý giải nguyên nhân cây gãy đổ hàng loạt trong bão số 1 ảnh 1

Cây gãy đổ trên đường Núi Trúc đè bẹp một xe ô tô và hư hại nhà dân, lực lượng chức năng đã có mặt để khắc phục hậu quả. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ngày 2/8, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kì, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hưng đã lý giải: "Các rễ phát triển ngang của cây thường bị chặt đứt trong quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho cây dễ bị đổ khi có tác động của gió lớn và lốc xoáy".

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Xuân Hưng cây xanh đổ nhiều là do cường độ gió giật quá mạnh (cấp 10 cấp 11 kéo dài khoảng 4 giờ) kèm theo mưa lớn. Đặc biệt, mật độ các nhà cao tầng lớn của Hà Nội là nguyên nhân hút gió, làm tăng tốc độ gió ở những khu vực gần nhà cao tầng. Đây là nguyên nhân bất khả kháng đối với hệ thống cây xanh Hà Nội đã trải qua nhiều năm không được quan tâm thích đáng.

Ngoài ra, mực nước ngầm của Hà Nội cao, ô nhiễm nước ngầm ngày càng tăng trong thời gian gần đây làm cho hệ thống rễ cây khó phát theo chiều sâu, các rễ cây phát triển ngang, lại hay bị đứt do quá trình cải tạo vỉa hè, lòng đường nên đây cũng là nguyên nhân làm cây bị đổ nhiều. Thêm vào đó, Hà Nội có nhiều nhà cao tầng nên không gian sống của cây xanh đường phố bị thu hẹp, cây thường có xu hướng nghiêng ra phía mặt đường để lấy ánh sáng. Đây là yếu tố gây nên hiện tượng cây bị nghiêng, làm mất cân bằng giữa tán cây và hệ rễ cây là một trong những nguyên nhân làm cây đổ khi có gió bão.

Cũng theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, đến 10h ngày 2/8, Công ty đã thực hiện giải phóng xong được 1.048 trường hợp cây đổ, trong đó chủ yếu là các cây đổ ngang đường làm cản trở giao thông và cơ bản giải phóng xong toàn bộ cây đổ, cành gẫy lên hè đường để đảm bảo giao thông. Các trường hợp khác đã phối hợp với các lực lượng, trong đó có các lực lượng tại chỗ chủ động xử lý chặt cành nhỏ, kéo cây đổ sát vào lề đường nhằm giải phóng giao thông.

Thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ Bình Minh, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống nhất tiếp tục huy động thiết bị xe máy giải tỏa nốt các cây bị gãy đổ không có khả năng dựng lại để đảm bảo an toàn; thu hồi củi gỗ theo quy định, dựng lại các cây xanh có đường kính nhỏ còn khả năng chăm sóc, phục hồi. Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tổ chức thu dọn cành cây trên hè đường. Dự kiến ngày 3/8 sẽ hoàn thành.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.