Hà Nội: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn gây ùn tắc kéo dài

Theo tin từ người dân cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 17/1, trên đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long (Hà Nội), va chạm giữa nhiều xe ô tô đã xảy ra. 

Theo nhân chứng, có thể tai nạn bắt nguồn từ một xe con rẽ trái, khiến xe con nhãn hiệu Kia màu trắng va chạm với xe thư báo đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe khách 29 chỗ đâm vào xe thư báo. Hậu quả làm làm nhiều xe hư hỏng. 

Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến đường Võ Văn Kiệt bị ùn tắc hơn 3 km. Cảnh sát Giao thông có mặt điều tiết giao thông. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 vẫn chưa thể giải tỏa, lực lượng chức năng buộc phải đưa xe tai nạn vào lề đường để dòng phương tiện lưu thông.

Khoảng 16 giờ 15 ngày 17/1, khu vực đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra tai nạn hi hữu khi một tài xế xe tải bất cẩn đã đâm vào rào chắn độ cao làn đường ưu tiên.

Vào thời điểm trên, tại làn đường ưu tiên cắt từ giải phân cách dưới đường Vành đai 3 Nguyễn Xiển, tài xế xe tải 29F-059.xx khi lưu thông từ hướng ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến về hướng cầu Thanh Trì đã không chú ý quan sát biển cấm, biển cảnh báo độ cao, lao thẳng vào khu vực không được phép.

Hậu quả, thành xe tải biến dạng, nhiều mảnh thép văng ra đường. Đáng chú ý, một xe ô tô 5 chỗ 30K -251.xx đi ngay phía sau lao vào đuôi xe tải hư hỏng phần đầu xe. Người điều khiển chiếc xe này là một nữ tài xế cho biết, không kịp phản xạ vì khoảng cách giữa hai phương tiện quá gần.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng yêu cầu Đội Cảnh sát Giao thông số 7 có mặt xử lý.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người, rào chắn độ cao làn đường ưu tiên hướng dẫn phương tiện là xe máy, ô tô con đi vào giải quyết ùn ứ nút giao thông Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến không bị hư hại.

Bước đầu, xác định lỗi hoàn toàn do tài xế xe tải thiếu quan sát gây ra vì khu vực rào chắn đã đặt biển cấm cảnh báo.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, mấy ngày nay, địa bàn thành phố có mưa, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế,  việc lưu thông của các phương tiện khó khăn. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định an toàn giao thông, quan sát biển báo hiệu, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để di chuyển an toàn.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.