Hà Nội: Kỳ nghỉ lễ, camera AI phát hiện hơn 670 trường hợp vi phạm giao thông

Công an thành phố Hà Nội thông tin, từ 0 giờ ngày 1/1/2026 đến 18 giờ ngày 4/1/2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện hơn 670 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (hơn 340 trường hợp là ô tô, hơn 320 trường hợp xe mô tô).
Chú thích ảnh
Hệ thống camera AI phát huy hiệu quả khi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Tính đến 19 giờ ngày 4/1/2026, các tuyến cửa ngõ Thủ đô lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng trật tự, tuy xảy ra ùn ứ ở một số thời điểm nhưng nhìn chung ổn định qua các nút giao. Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Công an cơ sở điều tiết, phân luồng, đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm được điều chỉnh chu kỳ phù hợp.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục vành đai huyết mạch, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người điều khiển phương tiện cá nhân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm từ 8 - 10 giờ và từ 14 - 16 giờ, là những thời điểm dễ xảy ra ùn tắc. Trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, lựa chọn lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh hướng di chuyển khi cần thiết.

Với người dân sử dụng xe khách và phương tiện vận tải hành khách công cộng, Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường để tránh vi phạm quy định, phòng ngừa tình trạng tăng giá vé, chở quá số người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhờ đó, tình hình giao thông ở nội đô và khu vực ngoại thành cơ bản thông suốt, không xảy ra xung đột tại các nút, bến xe trọng điểm, người tham gia giao thông cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ camera AI được truyền về trung tâm điều khiển giao thông Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.