Hà Nội kích cầu du lịch

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch 2013 của Bộ VH,TT&DL, Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với Tổng cục Du lịch triển khai các hoạt động cụ thể tới các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội, theo hướng liên kết hợp tác giữa các khối dịch vụ để tạo ra chương trình kích cầu thiết thực.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch 2013 của Bộ VH,TT&DL, Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với Tổng cục Du lịch triển khai các hoạt động cụ thể tới các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội, theo hướng liên kết hợp tác giữa các khối dịch vụ để tạo ra chương trình kích cầu thiết thực.


Với chương trình thu hút khách quốc tế, trọng tâm sẽ là thị trường khách Nhật Bản với mục tiêu tăng 20%/năm. Bên cạnh đó, sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị) tại Thủ đô. Ngành du lịch Hà Nội cũng phát động việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm đến như dịch vụ vận chuyển, taxi, xích lô du lịch…, khai thác các giá trị ẩm thực của Hà Nội vốn được coi là tinh hoa của đất nước với các món ăn như phở, bún chả, nem, chả cá…, để thu hút khách.


Để thúc đẩy du lịch nội địa, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, điểm mua sắm giảm giá dịch vụ cho khách du lịch từ 10 - 40% vào mùa thấp điểm; triển khai các chương trình “Tháng khuyến mại” do Sở Công Thương phát động, phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…


Để Hà Nội không chỉ là điểm trung chuyển khách, ngành du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch như du lịch cộng đồng khu vực Ba Vì; xây dựng và giới thiệu các tour liên kết các làng nghề, tour kết nối Hoàng Thành Thăng Long - Văn Miếu Quốc Tử Giám - làng cổ Đông Ngạc…


Năm 2013, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 15 triệu khách, trong đó hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 10% so với năm 2012.

Phòng VHTT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.