Hà Nội: Khống chế thành công 2 vụ cháy trong ngày Rằm tháng 7

Trong ngày 18/8 (tức Rằm tháng 7 âm lịch), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận xảy ra 2 vụ cháy. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chữa cháy cơ sở cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố, 2 đám cháy đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Chiều 18/8, thông tin từ người dân cho biết, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên xảy ra hỏa hoạn, đám khói đen kèm lửa bốc ra ngùn ngụt từ căn nhà, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát ra từ gác xép của ngôi nhà dân, thuộc tổ 36 phường Ngọc Thụy.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên điều nhiều xe chữa cháy và lực lượng tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 13 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

* Trước đó, vào khoảng 0 giờ 48 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy kho hàng hóa tại ngõ 133 Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh.

Chú thích ảnh
Lực lượng tổ chức chữa cháy tại kho xưởng hàng hóa tại ngõ 133 Dục Nội, huyện Đông Anh rạng sáng 18/8. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định vụ cháy phức tạp, Trung tâm điều động 8 xe chữa cháy, xe chuyên dụng của Công an huyện Đông Anh, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, số 3 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cùng 50 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tổ chức chữa cháy.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động 1 xe tải chở phương tiện và 2 xe chỉ huy đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định: Kho hàng hóa xảy cháy có diện tích khoảng 1.000 m2, kết cấu khung thép, mái tôn cao 6m với các nguyên liệu dễ cháy chủ yếu là giấy, ván ép công nghiệp... Đám cháy sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh và có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận.

Chú thích ảnh
Lực lượng tổ chức chữa cháy tại kho xưởng hàng hóa tại ngõ 133 Dục Nội, huyện Đông Anh rạng sáng 18/8. Ảnh: TTXVN phát

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi chiến đấu, khai thác nguồn nước tự nhiên tại chỗ, hệ thống cấp nước chữa cháy từ trụ nước cứu hỏa thành phố để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan. Đồng thời, các lực lượng Công an xã, dân quân, tự vệ... tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy, hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế và tiếp tục triển khai làm mát, dập tàn, qua đó bảo vệ được khoảng 700 m2 nhà kho và không để cháy lan sang các nhà xưởng, kho lân cận. 

Thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 300 m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.