Hà Nội khởi công trạm chờ xe buýt nhanh đầu tiên

Ban quản lý Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa khởi công xây dựng trạm chờ xe buýt mẫu đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế thuộc chuỗi trạm chờ của tuyến xe buýt nhanh Hanoi BRT.

Ban quản lý Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa khởi công xây dựng trạm chờ xe buýt mẫu đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế thuộc chuỗi trạm chờ của tuyến xe buýt nhanh Hanoi BRT. Trạm đặt tại dải phân cách ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương, mang tên “Trạm Nguyễn Tuân”.

Hà Nội khởi công trạm chờ xe buýt nhanh đầu tiên ảnh 1

Mô hình trạm chờ buýt nhanh HaNoi BRT.


Trạm rộng 129 m2, được thiết kế phù hợp với đặc thù giao thông trên các tuyến phố Hà Nội, tạo điều kiện giúp hành khách tiếp cận dễ dàng hơn so với hạ tầng các tuyến xe buýt truyền thống, nhất là người sử dụng xe lăn. Phòng chờ xe buýt tiện nghi, đáp ứng được lưu lượng khách lớn và đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe. Trạm chờ được trang bị máy bán vé, máy quẹt thẻ/soát vé tự động, giúp hành khách tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển. Đây là điểm đón trả hành khách đầu tiên trên tuyến Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Bến xe Yên Nghĩa.


Trước khi triển khai xây dựng chuỗi trạm chờ xe buýt, dự án xe buýt nhanh Hanoi BRT đã xây dựng Trung tâm điều khiển tại bến xe Kim Mã, Yên Nghĩa, làn đường riêng cho xe buýt nhanh từ quý I/2013, nhằm sớm đưa tuyến buýt nhanh này vào hoạt động.


Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Ngân hàng Thế giới tài trợ, có tổng mức đầu tư khoảng 495 triệu USD, trong đó hợp phần Hanoi BRT có mức đầu tư khoảng 55 triệu USD. Tuyến Hanoi BRT sẽ được tiến hành xây dựng và lắp đặt thiết bị từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Kim Mã, bao gồm các hạng mục: Xây dựng ga đề pô Yên Nghĩa (4.000 m2), trạm chờ, trạm trung chuyển Kim Mã, tuyến đường BRT từ ga đề pô Yên Nghĩa đến trạm trung chuyển Kim Mã dài khoảng 14,7 km.


Tốc độ khai thác dự kiến của tuyến Hanoi BRT đạt từ 22 - 25 km/giờ, sử dụng xe buýt sàn cao, sức chứa 90 hành khách, chiều dài khoảng 12 m, trọng tải 18 tấn. Tuyến Hanoi BRT dự kiến được đưa vào sử dụng từ quý II/2015.


Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.