Hà Nội khánh thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu

Tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ đã được mở rộng gấp ba lần, vỉa hè bền đẹp, có đường dành cho người khuyết tật, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng.
Hà Nội khánh thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu ảnh 1

Dự án đường Lê Trọng Tấn được thiết kế 4 làn xe chạy. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Sáng 7/5, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ thông xe đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến sông Lừ, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại.

 

Được khởi công ngày 9/1/2016, với tổng mức đầu tư 224 tỷ đồng, tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ trước kia chỉ rộng 11m, trong đó lòng đường cho phương tiện lưu thông rộng 7,5m trong khi lưu lượng phương tiện qua đây đông nên thường xuyên bị quá tải. Nay mặt cắt của tuyến phố đã được mở rộng gấp ba lần với mặt cắt ngang rộng 27 – 30m, dài 1.511m, trên tuyến có cầu qua sông Lừ dài khoảng 30m, rộng 14m kết nối với tuyến đường hai bên sông Lừ.

Hà Nội khánh thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu ảnh 2

Đoạn cuối tuyến đường Lê Trọng Tấn kết nối với hệ thống đường dọc 2 bên bờ sông Lừ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Phát biểu và phát lệnh thông xe, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là tuyến đường thí điểm với các hạng mục công trình đồng bộ, hệ thống vỉa hè được xây dựng bằng vật liệu có chất lượng, mỹ thuật, độ bền cao; có dải đường dành cho người khuyết tật; thiết bị chiếu sáng được sử dụng loại đèn LED tiết kiệm điện năng. Các công trình đường dây được hạ ngầm đồng bộ trên toàn tuyến; hệ thống cây xanh được lựa chọn, thiết kế phù hợp với đường đô thị. 


Đặc biệt đây sẽ là tuyến đường được Hà Nội chọn thí điểm để vừa xây dựng mới tuyến đường vừa kết hợp chỉnh trang toàn bộ mặt tiền nhà ở và các cơ quan trên toàn tuyến phố, với mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm tạo ra một tuyến phố văn minh, có cảnh quan đẹp. Với những ưu điểm đã đạt được, công trình này sẽ là mô hình điểm để Thành phố rút kinh nghiệm, sau đó sẽ nhân rộng triển khai tại các tuyến phố giao thông khác trên địa bàn trong thời gian tới.

Để công trình được khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công thương và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận đưa công trình vào quản lý, sử dụng phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án; UBND quận Thanh Xuân tổ chức tốt công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác thực hiện văn minh, trật tự đô thị hai bên tuyến phố.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.