Hà Nội dự kiến thu hơn 3.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Năm 2016, thành phố dự kiến thu hơn 3.050 tỷ đồng từ đấu giá đất, bao gồm các dự án từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý, còn lại là đấu giá đất nhỏ lẻ.

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ một số giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu giá đất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố quyết định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, năm 2016, thành phố dự kiến thu hơn 3.050 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý (dự kiến đạt 2.150 tỷ đồng); còn lại là đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt dưới 5.000m2.

Cũng theo chỉ tiêu kế hoạch của thành phố, tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là trên 310 ha; trong đó diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 120 ha, diện tích đã đấu giá đến năm 2015 khoảng 45 ha, diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm nay gần 76 ha.

Thành phố yêu cầu đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra đấu giá, các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thành thủ tục (phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá) và đề xuất thời điểm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm đôn đốc toàn diện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất; tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá, đồng thời với việc xử lý những tồn tại, tạo quỹ đất “sạch” theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo thành phố lưu ý đối với những dự án khó khăn về nguồn vốn nên chia thành nhiều giai đoạn và thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Đối với các tổ chức, cá nhân khi đã trúng đấu giá nhưng chậm triển khai, để đất trống quá 12 tháng, các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, nếu tiếp tục vi phạm sẽ thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hàng năm, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới bình quân đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2015, có 22 quận, huyện, thị xã và Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất đấu giá 18,9 ha, thu về cho ngân sách 3.398 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch.

Mặc dù công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây đã có những chuyển biến tiến bộ, tuy nhiên không đồng đều giữa các địa phương và hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá. Hay một số tồn tại, bất cập do áp dụng cơ chế chính sách mới, cụ thể theo Luật Đất đai năm 2013… đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất. Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải chỉ đạo tích cực, quyết liệt hơn với những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu giá đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.