Hà Nội: Kêu gọi người dân chung sức phòng, chống dịch COVID-19

“Thành phố mong muốn sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, hệ thống chính trị, vận động người dân chung sức, đồng lòng để sớm ngăn chặn dịch trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội thời gian tới diễn biến phức tạp và khó lường, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: Thời gian qua, Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, bằng nhiều biện pháp để ngăn chặn nguồn lây và cơ chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, trước nguy cơ tiếp tục có những ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, các đơn vị chức năng cần khẩn trương hơn nữa trong công tác xét nghiệm, truy vết, cách ly khi có ca nhiễm cũng như duy trì thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đặc biệt, các bệnh viện cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh việc tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch, tuân thủ “5K”, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm.

“Thành phố mong muốn sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, hệ thống chính trị, vận động người dân chung sức, đồng lòng để sớm ngăn chặn dịch trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, liên quan đến chùm ca bệnh ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đến nay các địa phương đã rà soát được 2.621 trường hợp đã đến khám chữa bệnh, ra vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Công tác truy vết đang tiếp tục được khẩn trương triển khai để bao vây, dập dịch. Khó khăn nhất trong đợt dịch lần này là có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, do đó cần sự tự giác khai báo của người dân để sớm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, sàng lọc, cách ly, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Báo cáo về ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận ngày 6/5 là bác sĩ N.V.T, 42 tuổi, Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân y 105, tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đại diện thị xã Sơn Tây cho biết đến nay đã truy vết, xác minh được 35 trường hợp F1 (thị xã Sơn Tây có 10 F1, Bệnh viện Quân y 105 có 22 trường hợp và 4 trường hợp F1 thuộc các tỉnh khác). Hiện kết quả xét nghiệm của 22 trường hợp F1 của Bệnh viện Quân y 105 âm tính với SARS-CoV-2. Thị xã Sơn Tây đã khoanh vùng, thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với khu vực có 197 người của 81 hộ dân thuộc phường Xuân Khanh và phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, liên quan đến ca bệnh trên.

Theo điều tra lịch sử dịch tễ, ngày 3-4/5, bác sỹ N.V.T. có đi học và trực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước đó, ngày 28-29/4, bác sỹ N.V.T. trực tại Khoa A4 Bệnh viện 105; đến tối 29/4 đi ăn tối tại quán Trâu Kim Sơn cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh. Ngày 30/4, từ 10-15 giờ cùng vợ và 2 con đi Yên Bái bằng xe riêng, chỉ tiếp xúc với bố, mẹ vợ tại thành phố Yên Bái. Đến 11 giờ ngày 1/5, bác sỹ N.V.T. ăn trưa tại nhà dì ở địa chỉ 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội cùng 6 người và buổi chiều tiếp xúc với 2 người nhưng giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Được biết bác sĩ N.V.T. đã tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 vào ngày 5/4.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.