Hà Nội giao căn hộ cho người thu nhập thấp trước Tết

Ngày 29/11, Công ty Cổ phần Bê tông & Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã tổ chức khánh thành tòa nhà 19T3 thuộc dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng ( Hà Đông, Hà Nội) với 288 căn hộ. Việc bàn giao nhà sẽ được thực hiện ngay sau lễ khánh thành.

Ngày 29/11, Công ty Cổ phần Bê tông & Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã tổ chức khánh thành tòa nhà 19T3 thuộc dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) với 288 căn hộ. Việc bàn giao nhà sẽ được thực hiện ngay sau lễ khánh thành.

Các tòa nhà 19T5, 19T6 của dự án cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để bàn giao ngay trong năm 2012, kịp đón người dân về ăn Tết Quý Tỵ.

Ông Đặng Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Vinaconex Xuân Mai cho biết, việc hoàn thành dự án đã khẳng định năng lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn của toàn thể CBCNV Công ty, cũng như sự kiên định theo định hướng kinh doanh phân khúc nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho người có thu nhập thấp nói riêng, phù hợp với chủ trương của Nhà nước và Bộ xây dựng… Đây cũng là sự kiện chào mừng 29 năm thành lập Công ty Vinaconex Xuân Mai.

Dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng, quận Hà Đông được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, do liên danh Vinaconex Xuân Mai và Vinaconex 21 làm chủ đầu tư, được xây dựng trên lô đất CT01 và CT02 với tổng diện tích là 2,5 ha, trong đó có 147.000m2 sàn xây dựng. Dự án được quy hoạch, thiết kế hiện đại với 5 tòa nhà, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khi hoàn thành sẽ cung cấp 1512 căn hộ dành cho người thu nhập thấp với diện tích trung bình từ 65-70m2/căn. Riêng Vinaconex Xuân Mai đảm nhiệm 3 tòa đều cao 19 tầng là T3, T5 và T6 với tổng số 864 căn hộ, diện tích sàn xây dựng hơn 86.000 m2, tổng mức đầu tư 565 tỷ đồng. Đặc biệt, các tòa nhà đều có tầng hầm và các tầng dịch vụ bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của cư dân. Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ cố gắng đáp ứng cải thiện hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ông Phạm Văn Lâm chủ căn hộ 909, một trong những chủ nhà đầu tiên về sinh sống tại khu nhà mới cho hay: Khi được xét hồ sơ mua căn hộ, gia đình tôi không khỏi băn khoăn về chất lượng nhà dành cho người thu nhập thấp . Tuy nhiên, khi được nhận bàn giao, gia đình tôi thật sự hài lòng trước chất lượng của công trình cũng như những dịch vụ đi kèm của toà nhà.

Hương Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.