Hà Nội giải toả chợ cóc, xoá cảnh lấn đường, chiếm phố

Ngày 30/1 là hạn cuối để các phường, xã ở Hà Nội giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát được xác định là "điểm nóng" trật tự đô thị.

Ghi nhận trong sáng 30/1, tại khu vực điểm kinh doanh tự phát phố Pháo Đài Láng (phường Láng) và chợ cóc phố Cầu Mới (phường Đống Đa) từng là "điểm nóng" về vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đến nay, công tác duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo.

Bên cạnh các banner tuyên truyền, biển báo "cấm họp chợ", lực lượng 197, Công an các phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Mục tiêu chung  là không dẹp bỏ bằng mọi giá, mà xác định rõ việc xử lý chợ cóc phải đi đôi với bố trí, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh một cách hợp lý, tạo điều kiện cho tiểu thương tiếp tục mưu sinh trong khuôn khổ pháp luật.

Chú thích ảnh
Khu vực điểm kinh doanh tự phát trên phố Pháo Đài Láng (phường Láng), thường xuyên diễn ra tình trạng tiểu thương lấn chiếm, đỗ xe máy tràn lan dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.
Chú thích ảnh
Lực lượng 197, Công an phường Láng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường.
Chú thích ảnh
Việc tuyên truyền, nhắc nhở, được người dân và các tiểu thương đồng tình, chấp hành.
Chú thích ảnh
Đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh tái vi phạm nhiều lần, Công an phường Láng kiên quyết lập biên bản, xử phạt theo quy định.
Chú thích ảnh
Nhờ duy trì tốt trật tự đô thị, lòng đường phố Pháo Đài Láng trở lại thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Sau một thời gian nỗ lực tuyên truyền, vận động, các tiểu thương đã tìm được chỗ buôn bán ổn định, không tái lấn chiếm vỉa hè.

Trước đó, ngày 26/12/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, đặt ra một khung hành động tổng thể, có lộ trình đến năm 2027, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trên địa bàn Thành phố hiện còn 133 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2027. Trong số này, có 75 điểm được xác định là “điểm nóng” cần hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026.

Chú thích ảnh
Khu vực phố Cầu Mới (phường Đống Đa) đã giải tỏa xong chợ cóc nhếch nhác tồn tại nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Vỉa hè trên cầu Giáp Nhất không còn cảnh tiểu thương bày bán hàng cá, tôm... gây mất vệ sinh môi trường.
Chú thích ảnh
Vỉa hè phố Cầu Mới được kẻ vạch sơn trắng, đặt banner tuyên truyền, duy trì trật tự đô thị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tiểu thương cơ bản chấp hành tốt quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như thời gian trước đó.

Với lộ trình rõ ràng, cách làm thận trọng nhưng quyết liệt, việc xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản, bền vững, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, trật tự, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và tiểu thương.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 260/UBND-KT giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức không gian trưng bày, bán sản phẩm tại một số khu vực công cộng, đồng thời rà soát, sắp xếp lại hệ thống chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại, nhằm bảo đảm nhu cầu mua sắm của người dân và tạo điều kiện cho tiểu thương chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thời tiết 20/10: Mưa dông tiếp diễn tại Nam Bộ, biển động mạnh

Thời tiết 20/10: Mưa dông tiếp diễn tại Nam Bộ, biển động mạnh

Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m, đe dọa an toàn tàu thuyền hoạt động.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Dự kiến có 11 thay đổi về chế độ, hưu trí khi sửa Luật BHXH

Theo Tờ trình số 865/TTr-CP của Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH 2024 nhằm hoàn thiện chính sách BHXH, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Dự kiến có 11 thay đổi liên quan đến chế độ BHXH, hưu trí.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chăm lo hội viên và hỗ trợ phụ nữ phát triển năng lực. Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ cũng triển khai các chương trình giảm giá, giới thiệu quà tặng thiết thực, góp phần tri ân phụ nữ.

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.