Hà Nội ghi nhận hơn 10 điểm 'dềnh nước' sau trận mưa rạng sáng

Trận mưa lớn diễn ra vào rạng sáng 25/7, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận hơn 10 điểm bị “dềnh nước”, ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, từ 4 giờ 30 ngày 25/7, trên địa bàn Hà Nội có mưa trên diện rộng. Lượng mưa đo được đến 6 giờ 30 cùng ngày tại xã Vĩnh Thanh là 127,4 mm; phường Hai Bà Trưng 115,4 mm; phường Phú Thượng 98,5 mm…

Chú thích ảnh
Hình ảnh ngập úng trên đường Võ Chí Công vào sáng 25/7.

Về tình hình úng ngập, trên địa bàn do Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý xuất hiện hơn 10 điểm dềnh nước, gồm: Nguyễn Gia Bồng, ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước); đường Võ Chí Công (gần dự án UDIC); đường Võ Chí Công (khu vực từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân); phố Phùng Hưng; phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngõ 165 phố Thái Hà; đường Nguyễn Đình Tứ… khiến phương tiện giao thông đi chậm.

Tính đến 6 giờ 30 cùng ngày, các vị trí: Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu từ 4 giờ ngày 25/7 để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời vận hành nhiều trạm bơm đầu mối, cửa phai...

Theo dự báo, ngày 25/7 Hà Nội có khả năng lại mưa nên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi, bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý úng ngập.

Trước đó, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội diễn ra vào ngày 15/7, ông Nguyễn Phi Thường – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chính thức đưa ra khái niệm về “dềnh nước” trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, khi xảy ra mưa lớn và đường phố xuất hiện mực nước từ 30 cm trở lên và kéo dài quá 30 phút thì gọi là "ngập úng". Nếu chưa đạt các thông số này thì gọi là "dềnh nước".

Hình ảnh một số đường phố Hà Nội bị "dềnh nước":

Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực tại điểm "dềnh nước" trên đường Võ Chí Công.
Chú thích ảnh
Tình trạng "dềnh nước" trên đường Võ Chí Công đã diễn ra nhiều năm nay.
Chú thích ảnh
Phố Phùng Hưng cũng bị "dềnh nước" trong trận mưa sáng nay.
Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực tại các điểm có nguy cơ "dềnh nước".
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.