Hà Nội kịp thời tiêu thoát nước tại các điểm ngập úng cục bộ do mưa lớn

Tối 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố đang xuất hiện mưa trên diện rộng, nguyên nhân do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão BAVI, kết hợp với hội tụ gió. Mưa dông xảy ra với lượng mưa đo được đến thời điểm 18 giờ 30 tại một số phường trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: Yên Sở 84,4 mm; Việt Hưng 73,6 mm; Hoàng Mai 63,7 mm; Hai Bà Trưng 52,8 mm; Thanh Liệt 46,5 mm; Tây Hồ 39 mm...
Chú thích ảnh
Công nhân ứng trực thoát nước trên đường Lê Quang Đạo (khu vực Sân vận động Mỹ Đình).

Đến 19 giờ 30, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa nhỏ, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm có nguy cơ úng ngập để tiêu thoát nước kịp thời.

Trước đó, chiều cùng ngày, vào giờ tan tầm nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ. Cụ thể một số điểm trên các tuyến đường, khu vực bị ngập như: Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Phố Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đường Thiên Đức (đoạn gầm chui đường sắt). Đến thời điểm 18 giờ 30, các điểm úng ngập trên đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Chú thích ảnh
Không ít xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập.

Để tiêu thoát nước kịp thời tại các điểm ngập úng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, công ty vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 9/20 bơm tại thời điểm 18 giờ 30), Trạm bơm Cổ Nhuế (vận hành 2/4 bơm), Trạm bơm Đồng Bông 1 (vận hành 3/3 bơm) nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Chú thích ảnh
Nước ngập trên đường Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Đáng chú ý, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Trạm bơm Yên Sở, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đồng Bông 1, Trạm Bơm Mậu Lương, Trạm Bơm Đa Sỹ, Trạm bơm Kim Liên, Trạm bơm Nguyễn Hoàng Tôn, Trạm bơm Nguyễn Khuyến, Trạm bơm Đông Trù, Trạm bơm Đồng Bông 1 (cũ) để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.