Hà Nội: Duy trì chốt 'vùng xanh', xác định phòng, chống dịch bền vững, lâu dài
Hà Nội cần tiếp tục tập trung duy trì, bảo vệ chốt tự quản "vùng xanh" tại các thôn, xóm, làng, tổ dân phố, khu dân cư, để từng xã, phường, thị trấn thực sự là những “pháo đài” chống dịch COVID-19
Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Hà Nội đã cơ bản khống chế không để dịch COVID-19 bùng phát và từ ngày 21/9/2021 chuyển sang nới lỏng theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg. Để giữ vững thành quả chống dịch, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp phòng, chống, phải cẩn trọng cao độ, không được chủ quan, lơ là, trong đó cần tiếp tục tập trung duy trì, bảo vệ chốt tự quản "vùng xanh" tại các thôn, xóm, làng, tổ dân phố, khu dân cư, để từng xã, phường, thị trấn thực sự là những “pháo đài” chống dịch.
Chốt cứng “vùng xanh” tại phố Phan Huy Ích cắt ngõ Hàng Bún. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNCác chốt vùng xanh trên đường Đinh Liệt (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chốt tổ dân phố an toàn trên đường Quán Thánh (phường Quán Thánh, Ba Đình) đã “mở” sáng 22/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNKhu tập thể 4B Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm) chỉ người dân trong khu mới có chìa khoá ra, vào để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Phố Phan Huy Ích tạm thời mở chốt "vùng xanh" để người dân qua lại thuận tiện nhưng vẫn duy trì hoạt động. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Một vài khu dân cư trên phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ) vẫn duy trì chốt kiểm soát vùng xanh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Lực lượng trực chốt vẫn có mặt tại một chốt “vùng xanh” phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, sáng 22/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.