Các doanh nghiệp 'vùng xanh' Hà Nội tái sản xuất

Việc Hà Nội phân chia mức độ giãn cách thành 3 vùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp “vùng xanh” khôi phục sản xuất.
Chú thích ảnh
Công nhân Nhà máy Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm) sản xuất tại chỗ.

Doanh nghiệp “vùng xanh” khởi động

Huyện Gia Lâm (Hà Nội) là “vùng xanh” đầu tiên ở Thủ đô thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội. Các nhà máy, khu công nghiệp vẫn duy trì “3 tại chỗ” để đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành cho biết, công ty là một trong những doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, với 129 công nhân làm việc từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty đã cùng các doanh nghiệp khác trong Cụm công nghiệp Phú Thị trình UBND huyện Gia Lâm cho phép công nhân ở trong “vùng xanh” được về nơi ở và đi làm như bình thường, chỉ áp dụng “3 tại chỗ” với các công nhân thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ”. Nhờ vậy, công ty vừa giảm được chi phí sinh hoạt, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trở lại. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Megapharco (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) sau một thời gian dài phải dừng sản xuất do có ca F0, từ ngày 7/9, công ty đã hoạt động trở lại với việc tuân thủ triệt để các phương án chống dịch đã xây dựng, bảo đảm việc sản xuất của đơn vị được an toàn ở mức cao nhất. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thược, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại phụ kiện may Tam Niên (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai) chia sẻ, đơn vị có 140 lao động, chủ yếu có nhà ở hoặc thuê ở hai huyện. Đến nay, đơn vị đã được huyện phê duyệt phương án sản xuất an toàn, cho phép 70% lao động trở lại làm việc, song phải đảm bảo chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch và hai phương án “1 cung đường 2 điểm đến”, “3 tại chỗ”, để công nhân yên tâm lao động. Công ty đã có hơn 90% lao động được tiêm vaccine.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Huy Vệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Sơn Hà (thị xã Sơn Tây), trên cơ sở phương án phòng dịch của công ty, từ cuối tháng 8/2021, thị xã Sơn Tây đã cho phép 500 công nhân của công ty quay trở lại làm việc, để khởi động các dây chuyền sản xuất... 

Chú thích ảnh
Công nhân Nhà máy Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm) thực hiện "3 tại chỗ".

“Vùng xanh doanh nghiệp” an toàn trong “vùng đỏ"

Không chỉ các doanh nghiệp trong “vùng xanh” được sản xuất, với mô hình “vùng xanh doanh nghiệp”, các doanh nghiệp nằm trong vùng đỏ của Hà Nội vẫn có thể tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam có hơn 700 lao động. Ông Hoàng Văn Tiển, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, tổ an toàn COVID-19 của Công ty thành lập từ tháng 5/2021 và duy trì hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian qua. Trong thời gian giãn cách, công ty triển khai mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” theo hướng dẫn của liên đoàn lao động quận Hoàng Mai, với 60 người làm việc “3 tại chỗ”; 100% người lao động được xét nghiệm hàng tuần; 95% người lao động được tiêm vaccine mũi 1 và 5% được tiêm mũi 2. Nhờ vậy, công ty vẫn đảm bảo không người lao động nào bị giảm lương. 

Còn ông Phạm Hoàng Long, Giám đốc Công ty ICHI Việt Nam cho hay, với mô hình “vùng xanh doanh nghiệp”, người lao động của doanh nghiệp được xét nghiệm hàng tuần. Các tổ an toàn COVID-19 đều báo cáo tình hình hàng ngày, nếu phát hiện ai có yếu tố dịch tễ đều được công ty cung cấp que thử. Thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”, công ty yêu cầu người lao động tuyệt đối không gặp gỡ, tiếp xúc người ngoài… 

Mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” do Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai xây dựng và nhân rộng đến các công đoàn cơ sở, khởi đầu là Công đoàn cơ sở Hitachi ABB Việt Nam (Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam). Mô hình này đã nhân rộng được tại 9 doanh nghiệp trên địa bàn. 

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch, UBND TP Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thành lập mới; hướng dẫn trả lương ngừng việc, giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc. 

Đặc biệt, TP Hà Nội đã thực hiện các gói hỗ trợ cho vay sản xuất, kinh doanh như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội đã kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách lãi suất linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có vốn tái sản xuất kinh doanh.  

Đồng thời, triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, thúc đẩy phát triển mạnh các ngành có ưu thế, có cơ hội phát triển như: Sản xuất nông nghiệp; sản xuất các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch và chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn…

Chú thích ảnh
Thu Trang - Trung Nguyên (Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.