Hà Nội dự kiến tăng phí thuê vỉa hè trông ô tô trong nội thành lên 1,6 lần

TP Hà Nội dự kiến nâng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè lên từ 30.000 - 400.000 đồng/m2/tháng, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và không khuyến khích phương tiện giao thông vào nội đô.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.

Trong tờ trình, UBND thành phố đề xuất 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 30.000 - 400.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 30.000 - 220.000 đồng/tháng.

Tại 12 tuyến phố ở khu vực đô thị lõi gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,6 lần so với hiện tại); trông giữ xe đạp, xe máy thì áp dụng mức phí 220.000 đồng/m2/tháng.

Chú thích ảnh
Hà Nội dự kiến tăng phí thuê vỉa hè trông ô tô trong nội thành lên 1,6 lần.

Các tuyến phố còn lại trong Vành đai 1, thành phố dự kiến sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 360.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy thì bị thu phí 180.000/m2/tháng.

Các tuyến đường ngoài Vành đai 1 đến Vành đai 2, khi sử dụng trông ô tô có mức phí 160.000 đồng/m2/tháng; xe máy, xe đạp là 120.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, khi sử dụng để trông giữ ô tô có mức phí 120.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng…

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng phương án điều chỉnh phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn nhằm điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và không khuyến khích phương tiện giao thông vào nội đô. Việc này cũng giúp hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Tính đến thời điểm ngày 16/9/2025, trên địa bàn Hà Nội đã cấp phép cho 48 đơn vị, tại 236 vị trí, với tổng diện tích gần 44.000 m2 để trông giữ phương tiện tạm thời.

Theo Nghị quyết 06, Hà Nội đang áp dụng 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 20.000 - 240.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 20.000 - 135.000 đồng/m2/tháng.

Dự kiến ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết 06.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.