Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018

Vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Hà Nội năm 2018 là ông Didier Lebreton, người Pháp. Đây là lần thứ ba ông Didier Lebreton đến Việt Nam.
Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018 ảnh 1

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội chào đón những vị khách đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.

Sáng 1/1, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức lễ đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.

Phát biểu chúc mừng các vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Theo phong tục truyền thống người Việt Nam, những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội sẽ là những người đầu tiên xông đất Thủ đô, mang đến những điềm may mắn, khởi đầu cho năm du lịch hứa hẹn nhiều thành công.

Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi có tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn với hệ thống sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó, với sự thân thiện, mến khách của người dân đã tạo nên một hình ảnh Hà Nội đẹp, hấp dẫn, an toàn trong con mắt du khách. Hà Nội đang được nhiều du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến yêu thích. Lượng khách quốc tế đến Hà Nội luôn tăng qua các năm. Năm 2016, Hà Nội đón 4 triệu lượt khách quốc tế và năm 2017 đón 5 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Trần Đức Hải cho biết: Năm 2017, Hà Nội đón trên 185.000 lượt khách Pháp, đây là 1 trong 8 thị trường khách quốc tế  trọng tâm của Hà Nội. Theo thống kê, 70% khách Pháp đến Việt Nam đều chọn đến Hà Nội. Thị trường du lịch Hà Nội đang được rộng mở, ngày càng thu hút nhiều khách có khả năng chi trả cao.

Chia sẻ với báo chí, ông Didier Lebreton cho biết: Tôi rất bất ngờ khi được biết là vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội. Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam và đã từng đi du lịch xuyên Việt với nhiều trải nghiệm thú vị, con người mến khách. Lần này, tôi sẽ dành gần 1 tháng để đi du lịch Việt Nam.

Kể từ khi tái thành lập Sở Du lịch Hà Nội, thành phố có thêm nhiều điểm đến mới, có nhiều sản phẩm mang tính đặc thù và hiện tiếp tục tạo ra các sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống một cách bền vững. Thành phố Hà Nội chỉ đạo ngành Du lịch tạo đột phá trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch để nâng cao quy mô và trình độ chuyên nghiệp trong thực hiện chiến lược tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch. Năm 2018, Hà Nội tiếp tục phấn đốc tăng trưởng lượng khách đến và lưu trú tại Hà Nội.

Những hình ảnh đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội:

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018 ảnh 2

Vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018 là du khách Pháp, ông Didier Lebreton.

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018 ảnh 3

Tặng quà cho những vị khách đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018 ảnh 4

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đăng Hải tặng hoa và quà lưu niệm cho vị khách đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên năm 2018 ảnh 5

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội, chúc vị khách có chuyến du lịch với nhiều trải nghiệm khi đến Việt Nam.

Clip đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018:

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.