Hà Nội điều chỉnh giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy

Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, để giảm ùn tắc giao thông, từ ngày 20/7, Sở này điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy; đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy – Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng (ngã tư Mai Dịch) đến ngã tư đường Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh.
Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông phân luồng tại ngã ba Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, tại ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy – Trần Thái Tông – Nguyễn Phong Sắc, cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái từ đường Trần Thái Tông vào đường Xuân Thủy. Các phương tiện từ đường Trần Thái Tông có nhu cầu rẽ trái đi ra đường Xuân Thủy theo hướng rẽ phải vào đường Cầu Giấy rồi quay đầu tại ngã tư đường Cầu Giấy – Trương Công Giai để đi Xuân Thủy hoặc đi thẳng sang đường Nguyễn Phong Sắc đến ngã ba Nguyễn Phong Sắc – Trần Đăng Ninh để quay đầu rồi rẽ phải đi đường Xuân Thủy.

Cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc vào đường Cầu Giấy. Các phương tiện từ Nguyễn Phong Sắc có nhu cầu rẽ trái đi đường Cầu Giấy sẽ đi thẳng sang đường Trần Thái Tông rồi quay đầu tại điểm mở (đầu ngõ 45 Trần Thái Tông) để rẽ phải đi đường Cầu Giấy hoặc từ đường Nguyễn Phong Sắc rẽ phải vào đường Xuân Thủy rồi quay đầu tại điểm mở trước cổng Học viện Báo chí và tuyên truyền để đi thẳng sang đường Cầu Giấy.

Trên tuyến đường Xuân Thủy; đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng (ngã tư Mai Dịch) đến đường Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh, không cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi đi vào đường Xuân Thủy và đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy – Phạm Văn Hùng – Phạm Văn Đồng (ngã tư Mai Dịch) đến ngã tư đường Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh.

Để thực hiện kế hoạch điều chỉnh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện các nội dung theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đã được liên ngành thống nhất như trên. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi các biển báo cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên đường Xuân Thủy và đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Mai Dịch đến ngã tư đường Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh. Tại nút ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc cắm bổ sung biển cấm rẽ trái từ Trần Thái Tông đi Xuân Thủy và biển cấm rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc đi đường Cầu Giấy. Phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội để điều chỉnh pha đèn tại ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc cho phù hợp với phương án và giao thông thực tế.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa gia hạn thời gian phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông. Thời gian gia hạn đến ngày 31/10/2018.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.