Hà Nội đặt tên 42 tuyến đường, phố mới

Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 42 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường và 1 công trình công cộng trên địa bàn 17 quận, huyện.
Chú thích ảnh
Đặt tên 42 tuyến đường, phố mới tại Thủ đô. Ảnh: Vietnam+

Theo đó, một số tuyến đường, phố mới được đặt tên như: đường Nam Đuống, quận Long Biên, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Sơn tại chân cầu Đông Trù, đến ngã ba giao cắt đường Ngô Gia Tự tại chân Cầu Đuống, dài 3.108m, rộng 13,5 - 17,5m); phố Trịnh Đình Cửu (quận Hoàng Mai, thuộc đường bờ phải sông Lừ, đoạn từ ngã tư giao cắt phố Lê Trọng Tấn và phố Nguyễn Lân đến đoạn giao cuối phố Trần Hòa, dài 2.500m, rộng 9,5 - 11,5m); phố Nguyễn Quốc Trị (quận cầu Giấy, đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh, đến đường cạnh ô đất C2-C4 Khu đô thị Nam Trung Yên, dài 1.240m, rộng 17,5m); phố Tam Khương (quận Đống Đa, đoạn từ ngã ba giao cắt phố Tôn Thất Tùng tại số nhà 10, đến ngã ba giao cắt phố Khương Thượng tại số nhà 139, dài 710m, rộng 17,5m); phố Văn Khê (quận Hà Đông, đoạn từ ngã tư giao cắt đường Quang Trung và Lê Trọng Tấn, đến ngã ba giao cắt đường vành đai 3 đi Khu đô thị Thanh Hà và phố dự kiến đặt tên Phúc La, dài 2.750m, rộng 42m)…

5 tuyến đường, phố được điều chỉnh độ dài bao gồm: Đường Nguyễn Văn Huyên (quận cầu Giấy, đoạn từ cuối đường Nguyễn Văn Huyên đến ngã ba giao cắt đường cầu Giấy tại số nhà 221, dài 556m, rộng 50m); phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, đoạn từ cuối phố Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba giao cắt đường Đại Cồ Việt tại công viên Thông Nhất, dài 650m, rộng 7,5m); phố Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, đoạn từ điểm cuối phố Trần Hữu Dực đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Giáp tại cầu sông Nhuệ, dài 300m, rộng 50m); phố Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, đoạn từ cuối phố Đặng Thai Mai đến đoạn cuối khu đất Văn phòng Trung ương Đảng, giao cắt phố Quảng An tại số 139, dài 450m, rộng 10m); phố Nguyễn Mậu Tài (huyện Gia Lâm, đoạn từ cuối phố Nguyễn Mậu Tài đến ngã ba đường vào tổ dân phố Kiên Thành, dài 350m, rộng 22m).

Bên cạnh đó, 1 công trình công cộng được đặt tên là Công viên Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy với diện tích hơn 132.000 m2.

Về tổ chức thực hiện, HĐND thành phố giao UBND thành phố triển khai phân định ranh giới, gắn biển tên đường, phố và tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa của 42 đường, phố, 1 công trình công cộng mới được đặt tên và 5 đường, phố điều chỉnh độ dài; Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố phối hợp trong công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thành phố giao.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.