Hà Nội đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 6 - 8 tỷ USD/năm

Ngày 19/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và công tác trọng tâm trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, Hà Nội đã xây dựng mục tiêu giai đoạn 2021-2025 thu hút từ 30 - 40 tỷ USD (6-8 tỷ USD/năm) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn thực hiện khoảng 20 - 30 tỷ USD (4-6 tỷ USD/năm).

Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội có thêm 3.113 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 26,5 tỷ USD, gấp 4,2 lần giai đoạn 2011-2015, trung bình đạt 5,3 tỷ USD/năm; Vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực 46,8 tỷ USD; vốn giải ngân khoảng 28,5 tỷ USD.

Về kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm, đến nay, trên toàn địa bàn thành phố có 11/33 dự án hoàn thành theo mục tiêu ban đầu (tỷ lệ 33,33%); 15 dự án (12 dự án Ngân sách và ODA, 03 dự án PPP) đang thi công xây dựng; 12 dự án (5 dự án Ngân sách và ODA; 6 dự án PPP; 1 dự án xã hội hóa) đang chuẩn bị thực hiện và hoàn thiện thủ tục.

Về đầu tư vốn ngoài ngân sách, đến ngày 31/3, trên địa bàn thành phố có 2.907 dự án, vốn đăng ký 1,65 triệu tỷ đồng; trong đó, các đơn vị đã hoàn thành 967 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 182 dự án; dự án mới có chấp thuận triển khai, chưa thực hiện thủ tục đầu tư 466 dự án; đang triển khai 1.292 dự án (378 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; 977 dự án triển khai chậm tiến độ).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong tham mưu tổng hợp của thành phố, có thể được ví như "Tổng tham mưu trưởng" bởi chất lượng, tiến độ, nội dung tham mưu của sở sẽ tác động lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội của thành phố.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất nặng nề. Vì vậy, việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho các năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các nghị quyết, chương trình công tác của thành phố, từ đó tiếp tục chủ động tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện, hoặc đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các công trình trọng điểm của thành phố theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và có tính khả thi cao trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, tạo kênh thông tin thông suốt trong xử lý công việc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đi kiểm tra bộ phận 1 cửa của các đơn vị ở khu liên cơ thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Chia sẻ với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, nhiều người dân đang làm thủ tục hành chính đồng quan điểm cho rằng, các dịch vụ công ở ở khu liên cơ thành phố Hà Nội rất thuận tiện.

Đặc biệt, khi các sở tập trung về làm việc tại một trụ sở khu liên cơ như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch, Sở Kiến trúc, Sở Xây Dựng... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, giảm được thời gian di chuyển, nhanh chóng giải quyết công việc, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.