Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất là 7,5% trong năm 2020

Ngày 4/12, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh trong năm 2020.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong đó, đáng chú ý thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm từ 7,5% trở lên; bình quân đầu người đạt trên 136 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trên 10,5%.

Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội xác định, du lịch được phát triển thành kinh tế mũi nhọn; thực hiện tốt các chính sách giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân qua việc nâng cao tỷ lệ thu dọn rác trong ngày, xử lý nước thải tại khu công nghiệp, cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố Hà Nội đã đề ra các giải pháp như quyết liệt chỉ đạo, điều hành các địa phương, sở, ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về phát triển mạnh kinh tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại.

Mặt khác, các lĩnh vực "nóng" gồm: Đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng, quy hoạch cũng đã được thành phố Hà Nội đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành chỉ đạo, đảm bảo vừa phát triển vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhìn lại năm 2019, thành phố đã có 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch. Đó là các nhóm tiêu chí: Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị; nước sạch khu vực nông thôn.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hùng cũng cho biết một số tồn tại và hạn chế trong năm 2019, đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi tuy có xu hướng chậm lại từ đầu tháng 9 nhưng diễn biến vẫn phức tạp, đàn lợn giảm hơn 33% tổng đàn so với cùng kỳ. Cùng với đó, tỷ lệ giao đất dịch vụ, giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư…

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.