Hà Nội đã giải ngân 60% vốn tạm ứng để dự trữ hàng hóa

Năm 2013, Hà Nội triển khai 610 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân, trong đó có 278 điểm bán hàng ở khu vực ngoại thành, 58 điểm bán hàng tại các chợ, đồng thời tập trung đưa hàng bình ổn giá vào 190 bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp, khu chế xuất, ...đảm bảo giá bán ổn định.

Năm 2013, Hà Nội triển khai 610 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân, trong đó có 278 điểm bán hàng ở khu vực ngoại thành, 58 điểm bán hàng tại các chợ, đồng thời tập trung đưa hàng bình ổn giá vào 190 bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp, khu chế xuất, phòng giáo dục, trường học đảm bảo giá bán ổn định. Tổng số tiền thành phố Hà Nội tạm ứng cho 13 doanh nghiệp bán hàng bình ổn là 318 tỷ đồng. Hiện, thành phố đã giải ngân 60% số vốn tạm ứng để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá.


Bên cạnh điểm bán cố định đã đăng ký, các doanh nghiệp còn tổ chức đưa hàng bình ổn giá đến 20 bếp ăn tập thể của các trường học cung cấp không thường xuyên và khoảng 1.646 điểm bán hàng liên doanh liên kết và điểm bán cùng hưởng lợi trong chính sách bình ổn giá trên địa bàn với giá bán ổn định và chất lượng đảm bảo. Như vậy, so với năm 2012 là 486 điểm bán lương thực thực phẩm trong chương trình bình ổn giá, số điểm năm nay đã tăng đáng kể.


Qua đợt kiểm tra các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, tại các điểm bán hàng, các doanh nghiệp tổ chức bán đúng các mặt hàng thiết yếu đã cam kết. Hàng hóa tại các điểm bán hàng nhìn chung phong phú, đa dạng, có bao bì, nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau, củ, thịt lợn, thịt gà đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có bao gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người mua.


Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.