Hà Nội công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc

Thành phố Hà Nội đã công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.
Chú thích ảnh
Lễ khai hội Đền Sóc năm 2020. Ảnh tư liệu: Hiền Anh/Báo Tin tức

Thành phố Hà Nội giao Trung tâm quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, thành phố cũng giao các sở ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc theo đúng quy định pháp luật và thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc gắn với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời sau khi đánh thắng giặc Ân. Hiện tại, khu di tích gồm: Đền Trình, đền Mẫu, chùa Non Nước, chùa Đại Bi, đền Thượng, hòn đá Chồng, tượng đài Thánh Gióng, các lăng bia đá ghi lại lịch sử và lễ hội Đền Sóc.

Đền Sóc hiện còn lưu giữ được 145 hiện vật có giá trị, niên đại trải dài từ thời Lê, tập trung vào triều Nguyễn, tiêu biểu như: Hoành phi, câu đối, bia đá, lư hương, tượng thờ, hương án, ngai thờ, bát bửu, chân đèn, ngựa gỗ, chuông đồng... Đặc biệt, tấm bia bát giác thời Lê dựng trên núi, phía sau đền Thượng, là tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, cung cấp nhiều thông tin về Thánh Gióng và phong tục tập quán, địa phương qua các thời kỳ. Hàng năm, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc thu hút đông đảo khách thập phương đến tham quan, chiêm bái; đặc biệt là thời điểm diễn ra lễ hội Gióng từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm.

Hà Nội là địa phương sở hữu nhiều di tích, di sản nhất nước, trong đó một số di tích được đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức dịch vụ khá tốt, trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách như: Văn Miếu - Quốc Từ Giám, Di tích Nhà tù Hòa Lò, làng cổ Đường Lâm… Bên cạnh các điểm di tích, Hà Nội còn có rất nhiều khu du lịch, làng nghề hấp dẫn du khách như: Làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, khu sinh thái Đan Phượng, điểm du lịch Hạ Mỗ… Tuy nhiên số lượng điểm tham quan thực sự thu hút khách du lịch chiếm tỷ lệ còn ít (khoảng 30 điểm) trong tổng số 130 khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố; sản phẩm dịch vụ còn hạn chế, chưa tương xứng với giá trị có thể khai thác.

Việc công nhận điểm du lịch nhằm nâng cao hình ảnh của điểm đến, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban quản lý và người dân địa phương trong vấn đề phát triển du lịch. Hơn nữa, với các điểm du lịch cộng đồng, còn góp phần đẩy mạnh sự quan tâm, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch tại nơi đó.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.