Hà Nội công bố quy hoạch phân khu phía Tây

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000...
Ngày 17/7, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm (Hà Nội).

Phân khu đô thị S2 thuộc địa giới hành chính các xã Đức Thượng, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Lại Yên, Sơn Đồng, Đức Giang, Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh, Song Phương và thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức; các xã Tây Tựu, Minh Khai và Xuân Phương (huyện Từ Liêm); các xã Tân Lập và Tân Hội (huyện Đan Phượng). Quy mô dân số tính toán trong phân khu đô thị S2 đến năm 2030 khoảng 250.000 người, tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị khoảng 2.982 ha.

Quy hoạch phân khu đô thị S2 được chia thành 10 khu quy hoạch, giới hạn bởi các tuyến đường liên khu vực trở lên. Chức năng sử dụng đất chính trong phân khu đô thị S2 gồm công trình công cộng; cây xanh thể dục thể thao; đất trường học; đất đơn vị ở; đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo; đất hỗn hợp; đất di tích tôn giáo - tín ngưỡng; đất an ninh quốc phòng; đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; đất giao thông.

Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan về mặt bố cục phát triển đô thị dựa trên định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt gồm các khung giao thông chính, các khu vực dân cư hiện hữu; hình thành trục đô thị nén mật độ cao dọc các tuyến đường chính đô thị; các tuyến cây xanh cảnh quan tổ chức theo chuỗi, dải kết nối các khu công viên cây xanh trong khu đô thị tạo khoảng đệm giữa khu đô thị với khu vực xây dựng hiện hữu.

Trục Hồ Tây - Ba Vì là trục xây dựng mới từ đường Hoàng Quốc Việt đến quốc lộ 21, trục kết nối phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, trục không gian cảnh quan mới Tây Hồ Tây - Trung tâm văn hóa du lịch Ba Vì, kết nối các vùng văn hóa và lịch sử Thăng Long - Xứ Đoài.

Tạo dựng trục không gian cảnh quan đặc trưng, các công trình kiến trúc hiện đại, không gian quảng trường đi bộ, công trình văn hóa trung tâm - nơi tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian. Trên trục ưu tiên bố trí các công trình công cộng quốc gia và thành phố như công trình văn hóa, thương mại, dịch vụ, tài chính, các quảng trường lớn, không gian giao lưu cộng đồng gắn với công viên vui chơi giải trí lớn của Thủ đô...

Không gian hai bên trục đường Hồ Tây - Ba Vì là các công trình công cộng cao tầng, khang trang hiện đại, có tính biểu tượng, mang phong cách kiến trúc mới tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Khu vực không gian chính giữa trục đường là các công trình mang tính nghệ thuật như tháp biểu tượng, tượng đài, kết hợp với các công trình thấp tầng, không gian quảng trường, cây xanh, mặt nước rộng lớn, hoành tráng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị khu vực phía Tây thành phố.


Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.