Hà Nội còn 14 sở ngành sau sáp nhập, tổ chức lại 5 cơ quan chuyên môn

Sáng 10/8, với đa số phiếu tán hành, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố.

Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội được 100% đại biểu có mặt tại hội trường tán thành. Theo đó, TP Hà Nội chính thức sáp nhập, tổ chức lại 5 cơ quan chuyên môn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6.

Cụ thể, Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng. Sau sáp nhập, Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, các lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải…

Hà Nội cũng thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao. Sở mới thành lập thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại...

Thành phố thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản có liên quan từ Văn phòng UBND thành phố.

Sở Ngoại vụ có chức năng cơ quan đầu mối phụ trách công tác đối ngoại của địa phương; tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác đối ngoại của thành phố; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại sang Sở Ngoại vụ, Hà Nội tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố. Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố còn 14, giảm một đầu mối so với hiện nay.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Văn phòng UBND Thành phố có chức năng tham mưu về chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; tổ chức, quản lý và công bố thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thành phố.

Văn phòng cũng tham mưu, quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND thành phố; giúp Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quảnlý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Sau sáp nhập và tổ chức lại, TP Hà Nội hiện có 14 sở ngành, bao gồm: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Thanh tra Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Dân tộc và Tôn giáo; Ngoại vụ.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.