Hà Nội có thể sắp xếp 3-4 xã, phường thành 1 đơn vị hành chính mới

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ đảm bảo tiêu chí của Trung ương đề ra là giảm 60-70% đơn vị cấp xã, phường trên cơ sở thực tiễn của Thủ đô.

Chiều 17/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hồ Thị Mậu (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) cho biết, đầu năm 2025, huyện Gia Lâm có 10 xã phải sắp xếp đơn vị hành chính. "Khi đó, tôi đang làm Chủ tịch MTTQ xã và phải xuống làm cấp phó, cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp. Thời gian tới, khi thực hiện việc bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh, thành phố, sắp xếp cấp xã, tôi đề nghị cơ quan chức năng bảo lưu các chính sách đã được hưởng trước đây để tránh thiệt thòi", bà Hồ Thị Mậu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Hải

Trả lời kiến nghị cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương là cuộc cách mạng nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho người dân. Đây cũng chính là giải pháp để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện tăng trưởng kinh tế đảm bảo 2 con số từ năm 2026. Đảng xác định đây là cuộc cách mạng và phải cương quyết, kiên trì, quyết tâm làm bằng được. 

Trước đó, các cơ quan Trung ương đã thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp và đầu mối trung gian đã giảm nhiều. Hiện nay, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang sắp xếp theo hướng bỏ khâu trung gian là cấp huyện và sáp nhập xã, phường.

“Về tổ chức cũng có thay đổi, cán bộ cũng có thay đổi. Nhưng thay đổi theo hướng vừa chạy vừa xếp hàng, có trật tự. Trung ương cũng có quy định là toàn bộ lãnh đạo, cán bộ cấp huyện sẽ làm việc tại xã, phường mới để thực hiện những nhiệm vụ đảng và nhân dân giao. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội sẽ bám sát nguyên tắc của Trung ương là giảm 60-70% số xã, phường, nhưng cũng sẽ tính tới thực tiễn của Thủ đô", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Hiện nay, số xã phường của Hà Nội lớn thứ 2 cả nước với 526 xã, phường (sau Thanh Hóa với 547 xã, phường). Với Hà Nội, thời gian tới có đơn vị sáp nhập từ 3-4 xã, phường thành 1 đơn vị hành chính mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với cử tri quận Hoàng Mai.

Cũng theo bà Bùi Thị Minh Hoài, chủ trương của Trung ương là kết thúc hoạt động cán bộ không chuyên trách. TP Hà Nội hiện có khoảng 8.000 cán bộ không chuyên trách. Thành phố sẽ giải quyết sắp xếp và giải quyết chính sách cho số cán bộ này “có tình, có lý nhất”. Việc sắp xếp đơn vị hành chính có khối lượng công việc lớn, các cấp, ngành của thành phố cần tập trung thực hiện tốt nhất công việc được giao đúng theo quy trình, lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.