Hà Nội có nhiều chương trình gần dân, sát dân

Ngày 11/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Hà Nội có nhiều chương trình gần dân, sát dân ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đỗ Hà/TTXVN

Sau khi báo cáo kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2016, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: Năm 2017, thành phố đặt ra mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng…

Tại buổi gặp mặt, nhiều hội viên Câu lạc bộ Thăng Long phát biểu ý kiến đóng góp với Thường trực Thành ủy Hà Nội về nhiều vấn đề như: quan hệ giữa lãnh đạo với nhân dân, đảm bảo trật tự trong xây dựng đô thị, công tác cán bộ, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: Hàng năm, các cấp lãnh đạo thành phố đều có chương trình tiếp dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong khóa mới này, ngoài tiếp xúc cử tri theo nơi bầu ra mình, đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp dân ở cả các nơi khác trong thành phố, bên cạnh đó tăng số lượng cử tri là người dân khi tiếp xúc để nắm bắt được sát hơn ý kiến của người dân.

Hà Nội có nhiều chương trình gần dân, sát dân ảnh 2

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Ảnh: Đỗ Hà/TTXVN

Hiện nay, thành phố đã xây dựng đường dây nóng từ các cấp ủy Đảng, chính quyền để tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân. Các ý kiến này được cập nhật, thống kê hàng tuần. Những vấn đề khiếu nại, tố cáo đều được lưu trong hệ thống dữ liệu nối từ các đơn vị của thành phố cho tới các cơ quan cấp ủy Đảng. Thành ủy cũng quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề về khiếu nại, tố cáo; xây dựng tổng đài tiếp nhận ý kiến người dân của thành phố thường trực 24/24 giờ, có hệ thống đồng bộ dữ liệu kết nối và sẽ giải quyết ngay được nhiều khiếu nại mà không để người dân phải chờ, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm nay.

Đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận vấn đề trật tự xây dựng đang là vấn đề nhức nhối của Hà Nội. Thành phố chủ trương khoanh lại từng quận, huyện để giải quyết và xử lý cán bộ khi để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết: Theo quy hoạch, Hà Nội có 8 tuyến buýt BRT, từ nay đến cuối năm cần thêm 53 tuyến xe buýt nữa, rất mong người dân ủng hộ. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, thành phố cần từng bước hạn chế dần phương tiện cá nhân.

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.