Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành chủ động từ sớm, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để xảy ra thiếu sót dù nhỏ nhất trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Theo đề xuất của Ban Tổ chức, dự kiến khoảng 40.000 người, bao gồm khách mời và các lực lượng quần chúng nhân dân tham dự lễ kỷ niệm; các lực lượng làm nhiệm vụ; lực lượng diễu binh, diễu hành.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

UBND TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của lễ kỷ niệm. Cụ thể, thiết kế, thi công, quản lý, vận hành xe mô hình Quốc huy, xe rước chân dung Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; huy động lực lượng quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phân luồng, phân tuyến đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn giao thông; xây dựng và triển khai phương án xử lý tình huống phòng chống khủng bố, biểu tình, gây rối trật tự, phòng cháy chữa cháy…

TP Hà Nội lắp đặt khán đài 30.000 chỗ ngồi, lắp đặt hệ thống màn hình LED (4 màn hình), trang trí tuyên truyền cổ động, trực quan. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí hệ thống loa trên các tuyến phố, đường phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua (bố trí 400 loa phát thanh) và 5 cụm loa thùng và toàn dải tại 5 cụm trọng điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý các đơn vị cần chủ động từ sớm, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để xảy ra thiếu sót dù nhỏ nhất. Đồng thời yêu cầu, khi triển khai các nhiệm vụ cần có sự phê duyệt sớm từ Trung ương đối với các nhiệm vụ của thành phố.

Ông Trần Sỹ Thanh giao Văn phòng UBND TP sớm hoàn thiện và ban hành kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành trước ngày 15/6. Đồng thời, đề nghị công tác tiếp đón các đại biểu phải chu đáo, trọng thị và được ưu tiên nhất, bảo đảm người dân ai cũng được tham gia; công tác kiểm soát an ninh phải được đảm bảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý trong công tác thông tin tuyên truyền, cần thống nhất về cách tiếp cận phải linh hoạt, hiệu quả, nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn dân, từ đó lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.