Hà Nội chỉ đạo sớm đưa vụ án điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng ở hồ Hoàn Kiếm ra xét xử

Sáng 22/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cũng như để phòng, chống và răn đe tội phạm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm đôn đốc các đơn vị liên quan sớm có kết luận điều tra, kịp thời đưa vụ án điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ra xét xử.
Chú thích ảnh
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm có Báo cáo số 87/BC-UBND về kết quả giải quyết việc tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, tính đến ngày 13/4/2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức bắt giữ và điều tra truy xét 33 đối tượng.

Căn cứ hành vi vi phạm, tài liệu chứng cứ thu thập được đã điều tra, làm rõ 24 đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để điều tra; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm cho 9 đối tượng viết cam đoan.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm, các phòng nghiệp vụ có liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ, phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính sớm đưa vụ án ra xét xử để răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có biện pháp phòng ngừa không để tái xảy ra tình trạng trên. 

Nhận định về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô rất dễ xảy ra phức tạp, khó lường trong thời gian dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

 Sở Giao thông Vận tải (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về trật tự an toàn giao thông. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao lực lượng Công an, nòng cốt là Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác và Thanh tra Giao thông vận tải kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông; xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, “lạng lách”, “đánh võng” gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, đặc biệt là đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định, tuân thủ chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ bảo đảm phạm trật tự an toàn giao thông; “đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; chú ý quan sát khi qua các nút giao.

Sau thời gian giãn cách xã hội, trong ít ngày tới dự kiến lượng người tham gia giao thông rất đông, nên ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng thì ý thức chấp hành của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.