Hà Nội

Hà Nội cần ngăn chặn, xử lý việc khai thác tài nguyên trái phép

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Công an thành phố Hà Nội về công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, đặc biệt là khai thác cát trên sông thuộc địa bàn thành phố.
Chiều 8/3, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Công an thành phố Hà Nội về công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, đặc biệt là khai thác cát trên sông thuộc địa bàn thành phố.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ, lực lượng Công an không thể bao quát hết được tình trạng khai thác tài nguyên trái phép mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng khác và cần tạo mô hình, cơ chế lâu dài cho công tác này duy trì hoạt động.
Hà Nội cần ngăn chặn, xử lý việc khai thác tài nguyên trái phép ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của Công an thành phố cùng các lực lượng phối hợp trong công tác đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép; đồng thời nhấn mạnh: Hà Nội là địa phương đầu tiên tấn công mạnh mẽ các hành vi vi phạm trật tự trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản nói chung, khai thác cát nói riêng. Đây là hành động cần khích lệ và biểu dương để tiếp tục phát huy.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trước mắt, để ngăn chặn khai thác cát trái phép, cần tập trung xử lí triệt để các hành vi có yếu tố cấu thành vi phạm; tập trung vào “4 không”: không giấy phép khai thác, bến bãi; phương tiện khai thác không phép; người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chứng chỉ hành nghề; mua bán hàng hóa (cát) không rõ nguồn gốc. Để làm được việc này, cần nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền, cơ quan chức năng ở cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên - môi trường…, đồng thời phát huy vai trò giúp đỡ, giám sát của nhân dân...Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 155 vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn, xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, rạng sáng ngày 5/1, trên tuyến sông Hồng (đoạn thuộc địa phận 2 xã Vạn Điểm, Thống Nhất, huyện Thường Tín), Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an phát hiện, kiểm tra 10 phương tiện có trọng tải từ 40 đến 213 tấn đang hoạt động bơm hút cát lòng sông trái phép... Trong số này, chỉ 2 phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký đang thế chấp ngân hàng, 8 phương tiện còn lại không có giấy chứng nhận. Các chủ phương tiện đều không có bằng thuyền trưởng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã khởi tố vụ án và 8 bị can về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” (Điều 172 Bộ luật Hình sự). Ngày 26/2, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can (1 bị can được tại ngoại do nuôi con nhỏ). Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ vụ án, xem xét xử lý một số đối tượng liên quan trước pháp luật.Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.