Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11:

Hà Nội bảo tồn văn hóa, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đối ngoại nhân dân

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 8/11, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Liên hoan ca múa nhạc lần thứ 18.
Chú thích ảnh
Các tiết mục tham dự Liên hoan. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh mục đích gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa của dân tộc, chương trình còn mang ý nghĩa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, từ nhiều năm qua, Liên hoan ca múa nhạc của Hiệp hội là hoạt động vừa mang tính giáo dục, giải trí cao, vừa tập hợp, gắn kết giữa các thành viên của từng câu lạc bộ, của các đơn vị trong và ngoài Hiệp hội. Từ đó, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hiệp hội. Ngoài việc thể hiện một phần tài năng của các hội viên câu lạc bộ, Liên hoan còn truyền tải một thông điệp rất ý nghĩa là vui để khỏe, vui để gắn kết, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của thành phố.

Chú thích ảnh
Các tiết mục tham dự Liên hoan. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình diễn ra đặc sắc, phong phú với 26 tiết mục đến từ 26 câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội. Các tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, được thể hiện bằng tài năng của các thành viên đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Đó là “Hợp ca nam nữ: Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ” của Câu lạc bộ UNESCO Bình Minh; “Múa Tày theo bài hát Việt Bắc nhớ Bác Hồ” của Câu lạc bộ UNESCO Thái cực trường sinh đạo Cầu Diễn; “Hợp ca Đất Việt tiếng vọng” của Đoàn nghệ thuật Sóng đàn Thăng Long; “Ba quan mời trầu, dân ca đồng bằng Bắc bộ: của Câu lạc bộ UNESCO Việt Trung...

Chú thích ảnh
Các tiết mục tham dự Liên hoan. Ảnh: TTXVN phát

Với 32 trung tâm, câu lạc bộ và 1.273 hội viên, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội luôn có những sáng tạo, đổi mới, linh hoạt cả về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt: hòa bình hữu nghị, thông tin tuyên truyền cùng nhiều thành tựu trong hoạt động của các câu lạc bộ thành viên. Nhiều câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các hoạt động văn hóa xã hội, bảo tồn di sản văn hóa cũng như công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.