Hà Nam: Tập trung xét nghiệm, tiêm chủng, tăng cường biện pháp chống dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 26/9, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 49 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18 giờ ngày 26/9, Hà Nam ghi nhận 179 ca bệnh mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
 Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân thành phố Phủ Lý. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Nam đang tập trung xét nghiệm, tiêm chủng và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh Hà Nam yêu cầu thành phố Phủ Lý thống nhất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về mẫu biểu phục vụ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả bảo đảm thuận lợi, nhanh, chính xác; gửi về các tổ dân phố, khu dân cư điền thông tin và giao lực lượng giáo viên cập nhật thông tin gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam trước ngày 27/9.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 2) của người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư, chủ động xem xét thu hẹp phạm vi các khu vực đang thực hiện phong tỏa; quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong khu vực phong tỏa; bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa và quan tâm hỗ trợ các đối tượng chính sách,  hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn. Tỉnh bố trí đa dạng hình thức cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm trong khu vực thực hiện giãn cách; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, hoạt động tại các chợ dân sinh nhưng phải bảo đảm thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời ổ dịch phát sinh trong Khu công nghiệp trên địa bàn quản lý. Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ động thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Khu công nghiệp Thanh Liêm kích hoạt phương án “3 tại chỗ” từ 8h ngày 27/9. Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”, hướng dẫn doanh nghiệp bố trí lao động lưu trú tập trung tại Hà Nam, có xe đưa đón từ nơi lưu trú đến nhà máy, xí nghiệp bảo đảm 1 cung đường 2 điểm đến.

Đối với các Khu công nghiệp còn lại yêu cầu các doanh nghiệp chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho ít nhất 30% số lao động của đơn vị 7 ngày/lần và gửi danh sách kết quả xét nghiệm trên về Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, nơi doanh nghiệp hoạt động để theo dõi, đôn đốc; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện xét nghiệm 5-7 ngày/lần cho 100% người lao động có tiếp xúc trực tiếp với người lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Khi phát hiện có ca dương tính tại nhà máy, xí nghiệp trong Khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông báo ngay cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố nơi có ca F0 cư trú để tiến hành phong tỏa; chỉ đạo doanh nghiệp lập, cung cấp danh sách trường hợp F1, F2 và người liên quan để cơ quan chức năng chỉ đạo, phối hợp thực hiện truy vết, khoanh vùng dập dịch kịp thời, hiệu quả; đồng thời thông báo cụ thể về số lượng trường hợp F1 để Sở Giao thông vận tại bố trí phương tiện vận chuyển các trường hợp F1 về khu cách ly tập trung bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam tập trung ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư có ca nghi nhiễm COVID-19 đảm bảo trả kết quả trong thời gian tối đa 10 giờ đồng hồ, kể từ thời điểm lấy xong mẫu; tuyệt đối không để tình trạng nhà máy, xí nghiệp bị phong tỏa chờ kết quả do chậm trễ trong khâu xét nghiệm; hướng dẫn Sở Giao thông vận tải các quy định, yêu cầu về vận chuyển và trang phục bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển trường hợp F1 về nơi cách ly tập trung.

Sở Y tế ban hành ngay văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cụ thể, thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh; kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh và Bệnh viện Dã chiến số 1 bảo đảm phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp tổ chức tiêm chủng nhanh, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh, trước mắt tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, người dân tại các khu vực đang thực hiện giãn cách, khu vực đông dân cư...

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.