Hà Nam tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp

Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã bế mạc, sau hơn hai ngày làm việc.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019, trong đó phân tích những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp như: Ngành chăn nuôi gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh trên diện rộng, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn (toàn tỉnh phải tiêu hủy hơn 106.000 con lợn, chiếm 20% tổng đàn); việc thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản và bò thịt năm 2019 còn chậm; tiến độ thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao chưa đạt yêu cầu…

Chú thích ảnh
Ông Phan Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh Hà Nam tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất; thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020.

Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, bò thịt gắn với triển khai các giải pháp để giải quyết có hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, bán thâm canh tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và các vùng ruộng trũng chuyển đổi theo quy hoạch, mở rộng phát triển nuôi cá lồng trên sông Hồng; nhân rộng mô hình nuôi cá theo công nghệ "sông trong ao".

Tỉnh Hà Nam cũng xây dựng quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, đánh giá, đôn đốc, đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện Lý Nhân và Bình Lục đủ điều kiện trình công nhận đạt chuẩn; tiếp tục triển khai đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua 21 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư, nội vụ và các cơ chế chính sách có liên quan.

Các kiến nghị của cử tri cũng như chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Tình trạng mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường; đường giao thông xuống cấp; tình trạng xe quá tải; hút cát trái phép trên sông Châu; tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng; cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với các trạm y tế xã… đã được lãnh đạo các sở, ngành trả lời và nêu phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.