Hà Nam sẵn sàng cho các tình huống dịch COVID-19 xấu nhất

Ngày 9/2, UBND tỉnh Hà Nam có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh Hà Nam có công văn hỏa tốc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan trung ương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; phân công cán bộ trực xử lý nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường quán triệt thực hiện yêu cầu "5K", trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; biện pháp cách ly y tế và cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; đẩy mạnh phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xét nghiệm đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa và các trường hợp nghi ngờ, có nguy cơ mắc COVID-19 theo đúng quy định, hướng dẫn.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng cho các tình huống dịch, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyết và đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách, biện pháp thiết thực động viên các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; cập nhật, thông báo kịp thời, thường xuyên tới cơ quan truyền thông, các địa phương, các tầng lớp nhân dân về các vùng, địa điểm có dịch, có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên cả nước và các cảnh báo cần thiết; thông tin liên hệ của các cơ quan y tế địa phương và tình hình phòng, chống dịch tại tỉnh.

Cùng với đó, Hà Nam cập nhật danh sách sinh viên học Y - Dược về quê ăn Tết để huy động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 khi cần thiết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch và chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, thiết thực động viên các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, tỉnh quan tâm, chỉ đạo, nắm danh sách và quản lý chặt chẽ người đi từ vùng dịch về, việc thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú, thực hiện khuyến cáo "5K", nhất là ý thức tự giác khai báo y tế của người dân.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.