Hà Nam khẩn trương khoanh vùng, dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi

UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại xã Yên Nam.
Chú thích ảnh
(Ảnh tư liệu) Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Chân Lý (Lý Nhân, Hà Nam).

Theo đó, UBND thị xã Duy Tiên giao Chủ tịch UBND xã Yên Nam có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương và nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo Luật Thú y, nhanh chóng dập tắt ổ dịch; giao Phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch tả châu Phi đảm bảo quy trình kỹ thuật.

Theo ông Đinh Huy Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, ngày 29/3/2024, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nam nhận được tin báo đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Tuynh, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên xuất hiện các triệu trứng: sốt, bỏ ăn, cơ thể tím tái... Đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Duy Tiên lấy mẫu bệnh phẩm lợn gửi cơ quan chẩn đoán xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm lợn lấy tại hộ ông Tuynh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong năm 2024.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Duy Tiên hướng dẫn UBND xã Yên Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch gồm: tổ chức tiêu hủy 29 con lợn mắc bệnh của gia đình ông Nguyễn Văn Tuynh theo quy định; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh; lập chốt chống dịch để kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm có nguồn gốc từ lợn ra vào vùng dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn của xã nhằm phát hiện sớm các trường hợp lợn, ốm chết khác; thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người chăn nuôi chủ động thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.