Thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum, từ cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện các ổ dịch tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Glei. Vì vậy, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chú thích ảnh
Ổ dịch tả lợn châu Phi tại thành phố Kon Tum với 147 con lợn mắc bệnh và bị tiêu huỷ. Ảnh: TTXVN phát

Ông Ưng Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó,tập trung nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở đã thành lập các đoàn công tác thường xuyên làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống nếu xảy ra ổ dịch, xử lý dứt điểm không để lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, hướng dẫn các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến các thôn, tổ, hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh để áp dụng các biện pháp xử lý.
 
Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bên cạnh việc phòng, chống dịch tại các địa phương trong tỉnh, ngành chức năng tỉnh Kon Tum cũng triển khai phòng dịch tại các Trạm Kiểm dịch động vật tiếp giáp với các tỉnh lân cận.

Ông Bùi Hưng Vượng, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Sao Mai, tỉnh Kon Tum cho biết, mỗi ngày có trên 10 xe vận chuyển lợn đi qua trạm. Đa số đó là quá cảnh để vận chuyển ra các tỉnh, thành miền Trung hoặc phía Bắc. Các xe chở lợn chủ yếu đến từ Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai. Khi qua trạm, các cán bộ thú y tại đây đã kiểm tra đầy đủ các giấy tờ như nguồn gốc, chứng nhận kiểm dịch an toàn. Các xe vận chuyển đều được yêu cầu đi theo tuyến đường tránh, không đi qua thành phố Kon Tum và các khu vực đông dân cư.

“Trạm Kiểm dịch động vật Sao Mai đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vận chuyển động vật và sản vật động vật đi qua trạm. Chúng tôi phân công cán bộ trực, chia ca để làm, trực 24/24 giờ mỗi ngày để thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển qua trạm”, ông Vượng cho biết thêm.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, từ 27/11 đến 29/12/2023, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện và tiêu huỷ trên 300 con lợn chết do dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 4 ổ dịch tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Glei. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác khoanh vùng, xử lý các ổ dịch, nên đến nay, các ổ dịch này cơ bản đã được khống chế. Đến nay, đã qua 21 ngày, các ổ dịch trên không xuất hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh mới; trên địa bàn tỉnh cũng không xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Năm 2023, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Kon Tum ghi nhận 9 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 6/10 huyện, thành phố. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ 461 con lợn, với tổng trọng lượng gần 24 tấn.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.