Hà Nam đón an toàn 254 công dân về từ TP Hồ Chí Minh

Tối 22/8, Đoàn công tác đón 254 công dân của tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh về đến nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Các công dân trở về đang chờ lấy xét nghiệm, sàng lọc tại điểm cách li tập trung trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Công dân về đợt này thuộc đối tượng ưu tiên nhóm 1 như: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi và lao động mất việc làm đặc biệt khó khăn... có nhu cầu về lại nơi cư trú.

Theo Công văn số 2194/KH- UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành ngày 21/8/2021 về việc hỗ trợ đưa công dân tỉnh Hà Nam từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương, việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu trở về phải đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch. Các công dân tự nguyện gửi đơn đăng ký, được Hội đồng hương Hà Nam tại TP Hồ Chí Minh duyệt danh sách và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ đồng hồ trước khi trở về địa phương.

Tất cả công dân được ra về bằng máy bay đến sân bay Nội Bài vào lúc 20 giờ ngày 22/8/2021. Các công dân được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tổ chức đón bằng ô tô từ sân bay Nội Bài về đến địa điểm cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và Cao đẳng Nghề Hà Nam, đồng thời tổ chức xét nghiệm, sàng lọc, cách ly tập trung bảo đảm an toàn, chu đáo, đúng quy định. Sau đó, những công dân này sẽ phải cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh 14 ngày và cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Chú thích ảnh
Các công dân trở về chờ lấy xét nghiệm, sàng lọc tại điểm cách li tập trung trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

Được đón về đợt này có gia đình anh Đặng Văn Công (huyện Bình Lục, Hà Nam). Vợ chồng anh cùng con nhỏ 2 tuổi vào TP Hồ Chí Minh sinh sống gần 1 năm nay, anh làm công nhân, vợ ở nhà trông con. Dịch phức tạp, công ty cho nghỉ việc khiến gia đình anh khó khăn trong chi tiêu và lo sợ cho sức khỏe con nhỏ. Được tỉnh Hà Nam đón về địa phương, gia đình anh Công rất vui và xúc động.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam cho biết, căn cứ tình hình, điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong những ngày qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh, của Hội đồng hương Hà Nam tại TP Hồ Chí Minh để xét duyệt nguyện vọng của công dân đảm bảo những công dân về đợt này là đúng đối tượng. Khi về đến địa phương các công dân sẽ được nhận những suất đồ ăn, nước uống và phòng nghỉ cách ly tập trung. Kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ.

Dự kiến, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đón công dân tại các tỉnh phía Nam về địa phương trong những ngày tới.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.