Hà Lan ra quy định mới về xét nghiệm COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần ổn định và nhiều nước trên thế giới điều chỉnh các quy định về kiểm soát dịch bệnh, hướng tới sống chung an toàn với COVID-19, Chính phủ Hà Lan đã công bố quy định mới liên quan việc xét nghiệm. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Rotterdam, Hà Lan ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo giới chức y tế Hà Lan, bắt đầu từ ngày 11/4, việc xét nghiệm PCR sẽ không còn cần phải thực hiện ở nước này để xác định liệu một người có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Thay vào đó, xét nghiệm nhanh là cách để xác định một người có mắc COVID-19 hay không. Điều này có nghĩa là kết quả xét nghiệm nhanh không còn cần sự xác nhận của Dịch vụ Y tế công cộng thành phố (GGD) như trước đây nữa. 

Tuy nhiên, các xét nghiệm tại GGD vẫn có thể được thực hiện đối với các nhóm đặc biệt như nhân viên y tế hay những người không thể tự làm xét nghiệm. Trong khi đó, những người cần có bằng chứng về tình trạng sức khỏe, như người đi ra nước ngoài, vẫn cần phải xét nghiệm PCR.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan cho biết việc tự xét nghiệm sẽ khiến người dân có trách nhiệm hơn với chính mình. Điều quan trọng là khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, người bệnh cần phải tự cách ly nhằm phòng ngừa lây nhiễm cho người khác.

Hà Lan sẽ theo dõi virus SARS-CoV-2 theo cách khác mà không còn theo cách thu thập số lượng các xét nghiệm dương tính từ GGD nữa. Bộ trên cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như sự xuất hiện của các biến thể (của virus này) qua nước thải, mẫu vật phẩm và dựa trên cơ sở số ca nhập viện và tình hình dịch bệnh tại các nhà dưỡng lão.

Minh Châu   (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.