Hà Lan muốn hợp tác đầu tư nông nghiệp với TP Hồ Chí Minh

Chiều 20/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Marjolijn Sonnema, Thứ trưởng phụ trách Nông nghiệp, Bộ Kinh tế Hà Lan đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hà Lan muốn hợp tác đầu tư nông nghiệp với TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm tiếp Thứ trưởng phụ trách Nông Nghiệp của Bộ Kinh tế Hà Lan bà Marjolijn Sonnema cùng đoàn đang có chuyến thăm tìm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Hà Lan đang đạt những bước tiến tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước vào năm 2010 và ký kết Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực vào tháng 6/2014.

Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của Hà Lan, đặc biệt chính quyền Thành phố Rotterdam đã dành cho Thành phố trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và chống ngập, tiêu biểu là chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả tại Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học...

Bà Marjolijn Sonnema nhấn mạnh, Hà Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, như chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu hay nước biển dâng và hai nước đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, trên cơ sở lòng tin và lợi ích chung, hợp tác lâu dài.

Khẳng định sự quan tâm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, bà Marjolijn Sonnema cho biết, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Hà Lan đánh giá cao tiềm năng hợp tác và mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về hoạt động hợp tác giữa Hà Lan và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) triển khai Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch hoa và cây cảnh; dự án hợp tác giữa Hà Lan và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) xây dựng sản xuất chíp điện tử. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bên liên quan triển khai dự án hợp tác đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Trước đó, cùng ngày, Thứ trưởng Marjolijn Sonnema đã dự và phát biểu tại Tọa đàm Doanh nghiệp về sáng kiến nông nghiệp tại Việt Nam; dự chương trình xúc tiến, kết nối doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuân Khu (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.