Hà Lan ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 26/8, chính quyền Hà Lan ra thông báo về việc một bệnh nhân tử vong do virus Tây sông Nile gây ra. Theo Viện Y tế Công cộng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM), trường hợp này được ghi nhận tại tỉnh Utrecht.

RIVM cho hay, bệnh nhân này đã bị nhiễm virus Tây sông Nile ở Hà Lan và tử vong tại bệnh viện. Viện trên cho biết thêm cho đến nay, đã có 3 trường hợp nhiễm virus này được báo cáo trong năm 2026 và họ có thể đã bị nhiễm bệnh ở Hà Lan.

Virus Tây sông Nile được ghi nhận lần đầu tiên ở Uganda vào năm 1937. Nó được truyền qua vật trung gian là muỗi và chủ yếu xảy ra vào những tháng ấm áp, khi những loài côn trùng này hoạt động mạnh hơn. Virus chỉ lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như qua truyền máu hoặc hiến tạng. Hiện chưa có vaccine phòng virus này.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC), 12 quốc gia châu Âu đã báo cáo các trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile trong năm nay, bao gồm Albania, Áo, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Kosovo, Hà Lan, Bắc Macedonia, Romania, Serbia và Tây Ban Nha.

Hồi tháng 7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước châu Âu tăng cường giám sát muỗi do số ca mắc bệnh vì nhiễm virus Tây sông Nile ngày càng tăng. Theo Viện Y tế công cộng Hoàng gia Anh (RIVM), 80% trường hợp không có triệu chứng và trong số 20% còn lại, chỉ có 1% bộc phát các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng.

Chu Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.

Toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Shinjuku và núi Phú Sĩ nhìn từ Trung tâm Hành chính Bunkyo ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia

Những mái nhà bị bỏ quên giữa đô thị chật chội ở Nhật Bản

Trong khi các đô thị Nhật Bản ngày càng chật chội và những khoảng xanh dưới mặt đất đang thu hẹp, không gian trên mái nhà vẫn chưa được tận dụng. Liệu những “khoảng trống” trên cao có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu không gian xanh tại Nhật Bản?