Dịch virus Tây sông Nile lan rộng tại Italy

Báo cáo mới nhất từ Viện Y tế Cấp cao Italy (ISS) và Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo tình trạng lây nhiễm virus Tây sông Nile đang gia tăng đột biến trong mùa Hè năm nay. Hiện Italy đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu với hơn một nửa tổng số ca mắc trên toàn lục địa.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tính đến giữa tháng 8, Italy đã ghi nhận 226 ca nhiễm được xác nhận tại 55 tỉnh thuộc 16 vùng trên cả nước. Trong đó, 102 ca diễn biến nặng xâm nhập hệ thần kinh; 86 ca sốt; 38 ca được phát hiện qua sàng lọc hiến máu và 7 ca tử vong. Riêng tại vùng Lazio có 35 ca nhiễm, tập trung chủ yếu ở các thành phố Rome, Latina và Viterbo.

Trên phạm vi toàn châu Âu, ECDC ghi nhận 429 ca nhiễm nội địa ở 9 quốc gia. Italy đứng đầu danh sách với 224 ca, Hy Lạp 105 ca, Tây Ban Nha 42 ca, Bắc Macedonia 30 ca và Romania 18 ca. Việc xuất hiện 19 khu vực dịch mới chỉ trong một tuần phản ánh tốc độ lan rộng đáng lo ngại của chủng virus này.

Virus Tây sông Nile lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi thuộc chi Culex có mang mầm bệnh. Dù có tới 80% số người nhiễm không xuất hiện triệu chứng nhưng virus vẫn có thể gây sốt, đau cơ, nôn mửa hoặc biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Trước tình hình thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, các cơ quan y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng chống bằng cách phun thuốc muỗi, mặc quần áo dài tay, lắp lưới chống muỗi và loại bỏ triệt để các điểm nước đọng xung quanh khu vực sinh sống.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Steve Witkoff, hai quan chức tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển, không nhượng bộ Mỹ

Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, bất chấp sức ép từ bên ngoài. Ông đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần thiết yếu của ngành công nghiệp hạt nhân.