Hy Lạp tăng cường ứng phó khi số ca nhiễm virus Tây sông Nile tăng cao

Chính quyền thủ đô Athens của Hy Lạp đã tăng cường phun thuốc khử trùng sau khi cơ quan y tế nhà nước (EODY) báo cáo đã có sự gia tăng "đáng kể" các ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile). Hiện nước này ghi nhận 9 ca tử vong.

EODY cho biết, đã có 45 ca nhiễm mới được ghi nhận trong tuần qua, nâng tổng số lên 110 ca nhiễm kể từ đầu năm nay. Trong số này, 81 người gặp biến chứng nghiêm trọng ở hệ thần kinh trung ương và 9 người trên 65 tuổi đã tử vong. Các ca nhiễm đặc biệt nghiêm trọng chủ yếu ở khu vực Đại Athens. Thống đốc khu vực này Nikos Hardalias cho biết việc phun thuốc khử trùng xung quanh thủ đô và vùng ngoại ô đang được tiến hành với quy mô tăng thêm 30% trong tuần này.

Cuối tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận Hy Lạp là nước có số ca nhiễm tăng cao nhất tại châu Âu trong thời gian gần đây. Ngoài Hy Lạp, các ca nhiễm cũng được ghi nhận tại Italy, Tây Ban Nha, Bắc Macedonia và Romania. Hầu hết các ca nhiễm ở người xảy ra trong mùa muỗi sinh sản mạnh, thường kéo dài từ cuối mùa Xuân đến mùa Thu, với đỉnh điểm lây truyền là từ tháng 7 đến tháng 9.

Virus Tây sông Nile gây ra các triệu chứng tương tự như cúm, nhưng trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn sốt, hôn mê và sưng não, viêm não. Virus này được phát hiện lần đầu tiên ở Uganda vào năm 1937, lây truyền qua chim và truyền sang người qua muỗi.

Hiện chưa có vaccine được phê duyệt và không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho virus này. Việc chăm sóc chỉ giới hạn ở kiểm soát các triệu chứng và cung cấp điều trị hỗ trợ tại bệnh viện cho các trường hợp nặng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.