Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17

Hà Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine.

Ngày 23/7, Hà Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 1

Linh cữu các nạn nhân được chuyển xuống sân bay Eindhoven.

Buổi lễ diễn ra đúng lúc 2 máy bay vận tải quân sự chở thi thể 40 nạn nhân đầu tiên của vụ máy bay rơi về tới sân bay Eindhoven (Hà Lan) trong sự chờ đón của Vua Hà Lan Willem Alexander, Thủ tướng Mark Rute, đại diện các nước có công dân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi và hàng nghìn người thân của các nạn nhân.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 2

Vào lúc 16 giờ (giờ địa phương), ngay sau khi hai chiếc máy bay vận chuyển thi thể các nạn nhân hạ cánh, toàn bộ đất nước Hà Lan bắt đầu phút mặc niệm, hoạt động của các sân bay và phương tiện giao thông công cộng ngừng hoàn toàn. Toàn bộ các kênh phát thanh - truyền hình ngừng các chương trình giải trí, tất cả các cơ quan chính quyền, cơ quan ngoại giao và đại diện của Hà Lan tại nước ngoài treo cờ rủ.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 3

Đoàn xe chở thi hài các nạn nhân tới Hilversum.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 4

Sau đó các binh sĩ mất 2 giờ để chuyển những chiếc quan tài lên xe tang và được cảnh sát hộ tống đưa về một căn cứ quân sự ở thành phố Hilversum (Hà Lan) để nhận dạng.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 5

Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima chờ tại căn cứ không quân ở Eindhoven.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 6

Thân nhân các nạn nhân đau buồn khi chứng kiến đoàn xe rước linh cữu đi tới.

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 7

Người dân Hà Lan thắp nến...

Hà Lan đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay MH17 ảnh 8

... và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân

Thủ tướng Hà Lan Mark Rute khẳng định ngay sau khi có kết quả nhận diện sẽ thông báo cho thân nhân của các nạn nhân, nhưng theo ông trong những trường hợp phức tạp có thể phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng để nhận diện.

* Liên quan đến cuộc điều tra vụ máy bay rơi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hà Lan Mark Rute ngày 23/7 đã có cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 theo nghị quyết 2166 của HĐBA LHQ. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các bên có liên quan và ủng hộ sự phối hợp giữa các cơ quan ngoại giao cũng như tại LHQ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ An ninh và Tư pháp Hà Lan Jean Fransman khẳng định cuộc điều tra sẽ hoàn toàn độc lập, kể cả Chính phủ Hà Lan cũng không thể gây ảnh hưởng.

Cuộc điều tra sẽ do nhóm chuyên gia quốc tế trong đó có đại diện nhà sản xuất máy bay, động cơ, Hãng hàng không Malaysia Airlines và các chuyên gia từ các nước khác tham gia. Hội đồng An ninh Hà Lan - nắm giữ vai trò điều phối - cho biết nhóm chuyên gia quốc tế được giao nhiệm vụ điều tra gồm 24 người, trong đó có đại diện Nga, Australia, Anh, Đức, Malaysia, Hà Lan, Mỹ, Ukraine và ICAO. Nhóm chuyên gia hiện chưa được tiếp cận hiện trường, trong khi công tác thu thập dữ liệu vẫn đang được tiến hành tại Ukraine.

Hội đồng An ninh Hà Lan xác nhận những hộp đen của máy bay MH17 được lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine giao lại, chưa bị mở cũng như không bị tác động từ bên ngoài. Các chuyên gia ICAO tham gia điều tra cũng cho biết hộp đen thứ nhất ghi hội thoại giữa các thành viên phi hành đoàn trong thời gian bay vẫn trong tình trạng tốt, trong khi hộp đen ghi thông số bay đang được các chuyên gia nghiên cứu.

Hiện những hộp đen này đang được giải mã tại Cơ quan điều tra tai nạn hàng không ở Farnborough, miền Trung nước Anh. Sau khi giải mã xong, dữ liệu sẽ được gửi trở lại Hà Lan để công bố.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.