Hà Giang, Tuyên Quang hoàn thiện các đề án hợp nhất

Chiều 23/6, Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ hai tỉnh để tiếp tục thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đề án chuẩn bị cho việc hợp nhất, hướng tới thành lập tỉnh Tuyên Quang mới.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao và thông qua nhiều đề án hợp nhất các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của hai tỉnh. Bao gồm: Đề án hợp nhất các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án hợp nhất Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Đề án hợp nhất khối cơ quan chính quyền, trường Chính trị, cơ quan báo chí của hai tỉnh; Đề án hợp nhất Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh; hợp nhất HĐND, các Ban của HĐND và Đảng bộ Công an hai tỉnh…

Đặc biệt, đối với các Dự thảo báo cáo chính trị của hai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của tổ biên tập. Các dự thảo đã tiếp thu đầy đủ góp ý từ các hội nghị trước, thể hiện nội dung khách quan, sát thực tiễn của hai địa phương. Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nhấn mạnh nét đặc trưng của người dân vùng cao - cần cù, tự lực, vượt khó trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như một nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau hợp nhất.

Nội dung góp ý cũng tập trung vào việc làm rõ cơ hội mở rộng không gian phát triển, hình thành các động lực, cực tăng trưởng và hành lang kết nối vùng giữa miền núi và trung du. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 cần được tính toán kỹ, đảm bảo căn cứ khoa học, có tính phấn đấu cao nhưng phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển dài hạn của tỉnh mới.

Về ba đột phá chiến lược, các đại biểu đề xuất điều chỉnh theo hướng: Đột phá mạnh mẽ về thể chế; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của chính quyền các cấp; đồng thời khơi thông hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Nhiều ý kiến cũng đề xuất bổ sung các giải pháp chủ yếu như đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật; tiếp tục kế thừa những mô hình, cách làm hay trong xây dựng Đảng, phát triển hạ tầng, du lịch giữa hai tỉnh trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị cho việc hợp nhất hai tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống chính trị của cả hai địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyển tiếp, đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả ngay sau khi công bố thành lập tỉnh Tuyên Quang mới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị đầu cầu tỉnh Hà Giang. 

Lãnh đạo hai tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng các đầu việc theo kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho lễ công bố tỉnh mới. Việc phân công nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp phải đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ quy trình.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh yêu cầu 4 Đảng ủy trực thuộc khẩn trương thành lập các tổ chức đảng cấp dưới, kiện toàn cơ cấu bên trong, ban hành quy chế hoạt động, chỉ định cấp ủy mới để đảm bảo không bị gián đoạn trong triển khai công việc.

Về công tác tư tưởng, đồng chí Hầu A Lềnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiên phong, nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong thời gian ngắn còn lại trước khi hợp nhất, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương sáp nhập tỉnh và mô hình tổ chức bộ máy mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong hành động, lan tỏa tinh thần đoàn kết đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, tập trung triển khai ngay các kế hoạch của Trung ương về sắp xếp bộ máy, tổ chức tốt công tác chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để công bố hợp nhất tỉnh, hợp nhất xã, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.