Hà Giang: Trồng hoa cúc pha lê – một hướng thoát nghèo

Huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đưa vào trồng thử nghiệm giống hoa cúc pha lê Đà Lạt trên 200 m2 đất tại xã Quyết Tiến thành công, tạo ra một bước đột phá mới trong phát triển kinh tế.

Huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đưa vào trồng thử nghiệm giống hoa cúc pha lê Đà Lạt trên 200 m2 đất tại xã Quyết Tiến thành công, tạo ra một bước đột phá mới trong phát triển kinh tế.

Hà Giang: Trồng hoa cúc pha lê – một hướng thoát nghèo ảnh 1

Chăm sóc cây hoa cúc.


Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, từ thành công của việc trồng thử nghiệm giống hoa cúc pha lê, UBND huyện đã mạnh dạn cho Công ty cổ phần phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang đầu tư nhân lực, giống, phương tiện kỹ thuật trồng hoa, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Với diện tích trên 1.000 m2, Công ty cổ phần phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang đã đầu tư phân bón, mua trên 4 vạn cây giống hoa cúc pha lê Đà lạt.

Cúc là giống hoa dễ trồng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Dựa trên vòng đời hoa cúc từ 80 – 90 ngày cho thu hoạch, các công nhân của công ty tiến hành trồng thành nhiều đợt, theo kiểu cuốn chiếu và tính toán thời gian để có sản phẩm bán vào các dịp ngày rằm, mồng một. Rất nhiều thương lái từ thành phố Hà Giang đã lên tận nơi mua hoa. Hiện giá bán mỗi bông cúc từ 3.000 đến 5.000 đồng.

Tin, ảnh: Minh Tâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.