Hà Giang trồng cây cao su trên diện rộng

Tiếp tục thực hiện chương trình trồng cây cao su trên diện rộng tại một số huyện núi đất đã được tái khẳng định tại Thỏa thuận vừa được ký kết giữa tỉnh Hà Giang với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện chương trình trồng cây cao su trên diện rộng tại một số huyện núi đất đã được tái khẳng định tại Thỏa thuận vừa được ký kết giữa tỉnh Hà Giang với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Dự án trồng cây cao su ở Hà Giang đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai từ mấy năm trước. Năm 2011, Công ty cổ phần Cao su Hà Giang đã tổ chức trồng cao su trên diện tích 1.100 ha tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và Quang Bình (3 huyện vùng thấp núi đất của Hà Giang). Tuy nhiên, đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2010, đầu năm 2011 đã làm chết toàn bộ cây cao su mới được trồng. Sau sự cố này, Công ty cổ phần Cao su Hà Giang đã tổ chức trồng tái canh được trên 600 ha. Đến nay, diện tích trồng cây tái canh này đã có 18% diện tích cây cao đạt từ 60 - 80 cm, phát triển được 3 - 4 tầng lá; 37% diện tích cây cao từ trên 40 - 60 cm, phát triển được 2 - 3 tầng lá.

Kế hoạch trồng mới 600 ha cao su tiếp theo sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2012; vụ xuân sẽ phấn đấu trồng được khoảng 350 ha. Hiện Công ty cổ phần Cao su Hà Giang đã chuẩn bị 19.000 cây giống đảm bảo chất lượng với 2 tầng lá để phục vụ cho kế hoạch trồng mới trong vụ xuân. Trong tháng 3/2012, công ty cũng sẽ tiếp nhận khoảng 300.000 cây cao su giống VNg774, VNg772 và I-AN873 để cắm bầu ươm tại các vườn ươm phục vụ cho nhu cầu trồng mới.

Đến nay, 3 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và Quang Bình cũng đã bàn giao cho Công ty cổ phần Cao su Hà Giang 4.100 ha đất để thực hiện thỏa thuận ký kết giữa hai bên về phát triển cây cao su trên đất Hà Giang.

Công Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.